Chuyển đổi số là khâu đột phá, nhiệm vụ phải làm của các bộ, ngành, địa phương

Thứ Tư, 24/04/2024, 08:47

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh nội dung trên tại phát biểu khai mạc trong phiên họp lần thứ tám của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, được Chính phủ tổ chức vào sáng nay, tại Hà Nội.

Sáng 24/4, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số, Ủy Ban quốc gia về chuyển đổi số tổ chức phiên họp lần thứ tám. Cùng dự phiên họp có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, thành viên của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số.

Về phía Bộ Công an có Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Phiên họp được tổ chức tại hội trường Chính phủ, trực tuyến đến các bộ, ngành, địa phương trên cả nước.

Chuyển đổi số là khâu đột phá, nhiệm vụ phải làm của các bộ, ngành, địa phương -0
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc phiên họp.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Chúng ta phải xác định chuyển đổi số là khâu đột phá, là động lực tăng trưởng mới. Vì vậy, phải đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, trong đó chú trọng xây dựng hoàn thiện thể chế. Quá trình chuyển đổi số phải lưu ý một số nội dung, trong đó hoạt động phải đúng luật, đúng quy định; tiếp tục đẩy mạnh đột phá về nguồn nhân lực, nhất là nhân lực phục vụ cho chuyển đổi số, cùng với đó là phát triển kết cấu hạ tầng số.

Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao hiệu lực quản lý trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, phòng, chống thất thu thuế trong những lĩnh vực dịch vụ kinh doanh ăn uống, nhà hàng, điện tử. “Việc thanh toán không dùng tiền mặt sẽ giúp minh bạch, kiểm soát được dòng tiền, nguồn hàng. Nếu không minh bạch thì khó kiểm soát”- Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Lấy ví dụ về thị trường ngoại tệ, thị trường vàng, Thủ tướng đặt nhiều câu hỏi và nhấn mạnh: Phải “đánh” vào buôn lậu, làm rõ nguồn tiền từ đâu ra, kiểm soát được dòng tiền, nguồn. Nếu có chuyển đổi số thì chúng ta kiểm soát tốt hơn, nhanh hơn; tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán thu chi qua số hóa. “Chỉ có đưa vào máy móc, hiện đại, số hóa thì chúng ta mới kiểm soát được”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu thực hiện đầy đủ, kịp thời những nội dung liên quan đến chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Lưu ý chuyển đổi số phải có công nghệ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có dữ liệu kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giúp phục vụ chuyển đổi số, quản lý xã hội thông qua chuyển đổi số.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, giúp giảm thủ tục hành chính, giảm phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, giảm chi phí, tốn kém cho người dân, doanh nghiệp. Theo Thủ tướng, đây là nhiệm vụ phải làm, không làm không được, đồng thời cũng là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong vận hành, điều hành kinh tế. Các bộ, ngành phải nhận thức rõ điều này và phải hành động quyết liệt.

Nhấn mạnh chủ đề phát triển kinh tế số với 4 trụ cột, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phải nhận diện rõ những rào cản, điểm nghẽn, nguyên nhân và giải pháp liên quan đến chuyển đổi số, qua đó chia sẻ cách làm hay, những bài học kinh nghiệm quý giá; tập trung thảo luận các giải pháp trọng tâm để thực hiện, nhất là những giải pháp mang tính đột phá.

Báo CAND tiếp tục thông tin phiên họp quan trọng này.

Hoàng Phong
.
.
.