Đại biểu truy vấn vì trả lời của Bộ trưởng Lê Minh Hoan "chưa thoả đáng"

Thứ Ba, 07/06/2022, 17:13

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Vũ Thị Lưu Mai mong rằng, những câu hỏi liên quan "khi nào, bao giờ?" đối với các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam sẽ có câu trả lời, vì đó không đơn giản là câu trả lời mà còn là hy vọng của người dân.

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan chiều 7/6 về việc, đến khi nào người dân hoàn toàn yên tâm về tính an toàn của sản phẩm nông nghiệp, đến bao giờ Việt Nam có thể viết tên mình trên bản đồ nông nghiệp hữu cơ của thế giới, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (Hà Nội) đã đăng ký tranh luận do câu trả lời của Bộ trưởng chưa thỏa đáng.

"Bộ trưởng cho rằng, khi nào, bao giờ thì thật khó đưa ra được câu trả lời vì rất khó xác định được kết quả. Đúng là thị trường là yếu tố khó xác định và có nhiều biến động, tuy nhiên, trên thực tế chúng ta có quy luật thị trường: quy luật cung - cầu, quy luật cạnh tranh, quy luật giá trị; có vai trò quản lý nhà nước trong kinh tế thị trường: xây dựng, kiến tạo, định hướng và dự báo thị trường nên không thể nói chúng ta khó xác định được kết quả", đại biểu phân tích.

Không nên để hy vọng của người dân trở thành vô vọng -0
ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai.

Bà cũng cho rằng, xác định kết quả đầu ra là quy luật tiên tiến và thông lệ quốc tế đã áp dụng. Về yếu tố thứ hai Bộ trưởng nói là yếu tố liên ngành, khó xác định, đại biểu đồng ý có nhiều bộ, ngành nhưng Chính phủ là nhất thể, bộ máy điều hành là thống nhất. "Nên chúng tôi mong rằng, những câu hỏi liên quan "khi nào, bao giờ?" sẽ có câu trả lời, vì đó không đơn giản là câu trả lời mà còn là hy vọng. Và chúng ta không nên để hy vọng của người dân trở thành vô vọng", ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai đề nghị.

Giải đáp vấn đề này, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, nói như thế không có nghĩa chúng ta đứng yên, mà phải vận động để thích ứng với sự thay đổi. Tuy nhiên, nền nông nghiệp của chúng ta đang đứng trước "3 cái biến": biến đổi khí hậu (chúng ta không làm chủ được), biến đổi thị trường (có thị trường mở ra nhưng cũng có thị trường đóng lại, có thị trường cánh đóng, cánh mở); biến chuyển xu thế tiêu dùng trên thế giới (bây giờ tiêu dùng không phải ăn no mà ăn ngon, ăn sạch, ăn đủ chất dinh dưỡng), đòi hỏi quy trình sản xuất phải đảm bảo tiêu dùng xanh, không bị tác động bởi biến đổi khí hậu...

Không nên để hy vọng của người dân trở thành vô vọng -0
Bộ trưởng Lê Minh Hoan trả lời chất vấn.

Bộ trưởng đánh giá những yếu tố đó đòi hỏi khoảng thời gian, nâng cao trách nhiệm quản lý của bộ chuyên ngành, một bộ chỉ chuyên về sản xuất. "Hoàn toàn đồng ý và chia sẻ cảm xúc của đại biểu. Cá nhân tôi thấy rằng chưa làm hết trách nhiệm của mình nhưng thông qua cảm xúc của đại biểu sẽ nghiên cứu, trả lời sau", Bộ trưởng Bộ NN&PTNT thừa nhận.

Từ ghế chủ tọa điều hành phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, nhiều vấn đề đại biểu chất vấn hôm nay đã cũ, đã được nói đến nhiều, như vấn đề thực phẩm bẩn đã tiến bộ nhiều trong sản xuất nông nghiệp. Trước đây người dân nói đến tình trạng "rau 2 lứa, lợn 2 chuồng" nhưng giờ ít nói hơn, chứng tỏ có sự thay đổi về tư duy của người sản xuất và tiến bộ hơn trong vấn đề quản lý, điều hành một nền sản xuất sạch.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, những vấn đề đó chúng ta cũng tổng kết và rút ra được kinh nghiệm, nhất là về quản lý nhà nước để làm tốt hơn. "Có thị trường thì cũng có nhiều cái biến lắm, nhưng cái bất biến là chúng ta phải làm tròn trách nhiệm quản lý nhà nước, phân tích, đánh giá, dự báo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, hợp tác quốc tế...", Chủ tịch Quốc hội nêu quan điểm.

Quỳnh Vinh
.
.
.