Đề nghị mạnh dạn phân cấp, phân quyền trong giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Thứ Ba, 24/10/2023, 16:40

Hiện nay, doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn, lãi suất cao, thủ tục vay còn rườm rà dẫn đến tiềm ẩn "tín dụng đen"; đề nghị Chính phủ nắm bắt kịp thời để chỉ đạo điều chỉnh hợp lý.

Ngày 24/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV, Quốc hội thảo luận tại tổ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024.

Đóng góp ý kiến, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, tình hình kinh tế Việt Nam đang bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, trong đó có các yếu tố như: xung đột kinh tế, chính trị; sự điều chỉnh đường lối đối ngoại của các nước trên thế giới...

tỏ.jpg -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại phiên thảo luận tổ.

Về quá trình sửa đổi chính sách, pháp luật, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho rằng quá trình này có nhiều tích cực nhưng còn chậm, chồng chéo, bất cập, "tuổi thọ" văn bản chưa cao, có nhiều văn bản, quy định pháp luật mặc dù trình tự thủ tục ban hành rất tốt nhưng khi thực thi gặp vướng mắc, hiện chưa đem lại hiệu quả cao. Việc này dẫn đến nhận thức đúng - sai không rõ ràng, ảnh hưởng đến tâm lý các nhà đầu tư.

“Tôi thấy vận dụng các điều khoản về thi đua thì khá phù hợp nhưng đối với thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thì có tình trạng điều này là đúng, điều kia chưa phù hợp dẫn đến việc tránh né, đùn đẩy trách nhiệm, cấp dưới hỏi cấp trên, cấp trên trả lời không rõ ràng khiến việc giải quyết công việc chậm, khó áp dụng. Vấn đề này chúng ta cần đổi mới” – Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh. 

nghên cứu.jpg -0
Các đại biểu làm việc tại tổ.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng cho rằng, hiện nay, doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn, lãi suất cao, thủ tục vay còn rườm rà dẫn đến tiềm ẩn "tín dụng đen"; đề nghị Chính phủ nắm bắt kịp thời để chỉ đạo điều chỉnh hợp lý. Về nguồn vốn đầu tư công, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho biết, nhiều nơi có tiền nhưng không giải ngân được do nhiều lý do như hệ thống, nhận thức, hành lang pháp lý.

“Chúng ta phải đặt vấn đề tại sao không giải ngân được và có hướng giải quyết” – Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh.

Đối với các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nhiều cử tri quan tâm và cho rằng, khẩu hiệu rất mạnh nhưng tính khả thi còn chừng mực. Hiện nay, doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động cao hơn số doanh nghiệp thành lập mới rất nhiều với nhiều lý do khác nhau.

“Chính vì vậy, tôi đồng ý với các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ và đề nghị tiếp tục mạnh dạn phân cấp, phân quyền; nếu không phân cấp mạnh, dứt điểm sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình phát triển. Đề nghị tiếp tục cải cách hành chính, chuyển đổi số” – Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ kiến nghị và lấy ví dụ về vấn đề này như việc sửa chữa viên gạch vỡ ở công trình văn hoá được xếp hạng di tích quốc gia thì phải xin ý kiến Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch; chuyển đổi 1m2 đất rừng phải xin ý kiến Chính phủ...

Thu Thuỷ
.
.
.