Đoàn khảo sát Trung ương làm việc tại Hải Phòng về công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại

Thứ Tư, 18/10/2023, 19:25

Chiều 18/10, Đoàn khảo sát Trung ương (nhóm tổng kết quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Trung ương về một số vấn đề về lý luận và thực tiễn 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới) do Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn làm việc với Thành ủy Hải Phòng.

Theo báo cáo của Thành ủy Hải Phòng, trong công cuộc đổi mới 40 năm qua, đặc biệt là 10 năm gần đây, TP Hải Phòng đạt được nhiều kết quả trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Về công tác quốc phòng, thành phố đã chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, triển khai nhiều nhiệm vụ nhằm xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc, bảo đảm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đoàn khảo sát Trung ương làm việc tại Hải Phòng về công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại -0
Quang cảnh buổi làm việc tại Trung tâm hội nghị TP Hải Phòng.

Về công tác an ninh, Hải Phòng đã tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia; triển khai hiệu quả công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Trong công tác đối ngoại, Hải Phòng chú trọng quan hệ hợp tác, liên kết vùng, hợp tác với các địa phương nước ngoài; phát triển hoạt động kinh tế đối ngoại có trọng tâm, trọng điểm, tích cực thu hút nguồn vốn đầu tư và mở rộng thị trường xuất nhập khẩu nổi bật, trở thành địa phương tốp đầu của cả nước về thu hút đầu tư FDI.

Cấp ủy chính quyền, đoàn thể các cấp TP Hải Phòng thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng Quân đội, Công an trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng và Chính phủ, có tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, làm chỗ dựa tin cậy trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đoàn khảo sát Trung ương làm việc tại Hải Phòng về công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại -0
Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an,
​​​​​Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Trưởng Đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành đánh giá cao những kết quả Hải Phòng đạt được trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại, góp phần quan trọng vào tổng hợp lý luận và thực tiễn trong gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng.

Đồng chí Trưởng Đoàn khảo sát nhấn mạnh, Hải Phòng là địa phương có địa thế chính trị quan trọng, là cửa chính ra biển của khu vực phía Bắc, là một cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của cả khu vực, đồng thời là địa phương đi đầu trong thực hiện công cuộc đổi mới, với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Để nghị thành phố tiếp tục bổ sung phân tích đánh giá tình hình bối cảnh thế giới và khu vực tác động đến sự phát triển nội tại, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và những nội dung liên quan, để hoàn thiện báo cáo tổng kết.

Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành khẳng định, những ý kiến đóng góp của TP Hải Phòng là cơ sở lý luận và thực tiễn hết sức quan trọng, vì vậy Đoàn khảo sát sẽ tổng hợp, chắt lọc để báo cáo Trung ương xây dựng dự thảo báo cáo tổng thể.

Văn Minh
.
.
.