Giảm gần 600.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông năm 2021

Thứ Sáu, 08/10/2021, 18:19

Đây là số liệu so sánh giữa 2,2 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa do lực lượng CSGT xử lý trong 9 tháng đầu năm 2021 với cùng kỳ năm 2020.

Chiều 8/10, Ủy ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) tiếp tục Phiên họp thứ 2 thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ bảo đảm TTATGT năm 2022; báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 99 về tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Tham dự phiên họp có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương...

Giảm 609 vụ cháy so với năm 2020

Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 99 của Quốc hội. Theo đó, từ 15/9/2020 đến 15/9/2021, toàn quốc xảy ra 2.402 vụ cháy (giảm 609 vụ so với cùng kỳ năm 2020), làm chết 87 người (tăng 5 người chết), 126 người bị thương (giảm 15 người bị thương), tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 614,05 tỷ đồng.

Giảm gần 600.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông năm 2021 -0
Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh trình bày báo cáo tại phiên họp.

Xảy ra 25 vụ nổ, làm 13 người chết, 26 người bị thương. So với cùng kỳ giảm 6 vụ, tăng 3 người chết, giảm 14 người bị thương. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tổ chức CNCH 1.253 vụ, hướng dẫn thoát nạn hàng nghìn người, trực tiếp tổ chức cứu được 861 người và tìm được 607 thi thể nạn nhân bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý. 

Trong giai đoạn 2020 - 2021, Bộ Công an đã phối hợp Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý, yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành việc nghiệm thu về PCCC đối với 2.917 công trình đã đưa vào sử dụng (giảm 47,5% công trình chưa được nghiệm thu đã đưa vào sử dụng). UBND, HĐND các địa phương đã xử lý 685/ 6.593 cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước Luật PCCC năm 2001.

Báo cáo thẩm tra do Ủy viên Thường trực UBQPAN Vũ Xuân Hồng trình bày đánh giá, tình hình cháy mặc dù giảm so với cùng kỳ nhưng cháy, nổ tại các khu công nghiệp, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trong các khu dân cư cũ vẫn diễn biến phức tạp. Tuy số liệu về cháy, nổ có giảm nhưng số người chết do cháy, nổ lại tăng so với cùng kỳ năm 2020.

Giảm gần 600.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông năm 2021 -0
Ủy viên Thường trực UBQPAN trình bày báo cáo thẩm tra.

Hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra PCCC được nâng cao, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về PCCC. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tiến hành kiểm tra an toàn PCCC 349.920 lượt, xử phạt 10.932 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC với tổng tiền phạt hơn 120 tỷ đồng; khởi tố 11 vụ, 10 bị can; tạm đình chỉ 947 trường hợp; đình chỉ hoạt động 711 trường hợp. Song  việc xử lý các cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn PCCC được đưa vào sử dụng trước Luật PCCC năm 2001 có hiệu lực chưa đạt hiệu quả. Đến nay mới có 11/45 địa phương có cơ sở quy định tại Điều 63a ban hành quy định về xử lý các công trình này; nhiều khả năng không đạt mục tiêu Quốc hội đề ra...

Tai nạn giao thông giảm 23,64%

Trình bày Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết, năm 2021 tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, các lực lượng đồng thời phải chống dịch, nước ta diễn ra nhiều sự kiện chính trị, xã hội quan trọng song tình hình TTATGT cơ bản được bảo đảm tốt. Đáng biểu dương là ngay từ những tháng đầu năm lực lượng Công an đã tổ chức triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm TTATGT, thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Nhờ đó, tình hình TTATGT chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm 3 mặt so với cùng kỳ năm 2020. Xảy ra 8.154 vụ (giảm 23,64%), giảm 817 người chết (-16,37%), giảm 2.237 người bị thương (-23,38%).

Giảm gần 600.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông năm 2021 -0
Giảm gần 600.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông năm 2021 -1
Đại biểu thảo luận tại phiên họp.

Tính từ 15/12/2020 đến 14/9/2021, lực lượng CSGT đã xử lý hơn 2,2 triệu trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; phạt tiền hơn 2.100 tỷ đồng, tước 200.749 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn; tạm giữ 375.706 phương tiện các loại. So với năm 2020, xử lý giảm gần 600.000 trường hợp (-20,22%), tiền phạt giảm hơn 350 tỷ đồng (-14,09%).

Xảy ra 41 vụ chống người thi hành công vụ, làm 9 đồng chí bị thương, lực lượng CSGT đã trực tiếp và phối hợp các lực lượng bắt giữ 43 đối tượng bàn giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định. Trong đó, riêng tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 có sự tham gia của lực lượng CSGT xảy ra 7 vụ, làm 3 đồng chí bị thương, bắt giữ 7 đối tượng.

Phát hiện 498 vụ thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe thành đoàn, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, có dấu hiệu đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Công an các địa phương đã bắt giữ 3.051 đối tượng, tạm giữ 2.753 phương tiện; khởi tố 9 vụ, 62 đối tượng; xử lý hành chính 489 vụ, 2.989 đối tượng.

Báo cáo đề ra mục tiêu tiếp tục giảm TNGT từ 5-10% số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2021; kiềm chế, khắc phục ùn tắc giao thông trên các tuyến chính, tại các đầu mối giao thông trọng điểm và trong các đô thị lớn, đặc biệt là TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh...

Theo Báo cáo thẩm tra do Ủy viên Thường trực UBQPAN Vũ Huy Khánh trình bày, Ủy ban cơ bản nhất trí với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT năm 2021, khẳng định sự nỗ lực, cố gắng lớn của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và nhân dân nói chung.

Giảm gần 600.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông năm 2021 -0
Chủ nhiệm UBQPAN Lê Tấn Tới phát biểu kết luận phiên họp.

Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ ngành, địa phương tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý, tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý vận tải. Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các địa phương, lực lượng CSGT phối hợp ngành Y tế và các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, tạo thuận lợi lưu thông hàng hóa, vừa phát triển kinh tế - xã hội. "Đặc biệt, trong phòng, chống dịch có sự phối hợp giữa các bộ để thống nhất phương án bảo đảm vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, phục vụ khám chữa bệnh, xét nghiệm, tiêm chủng...", ông nhấn mạnh.

Về nguyên nhân TNGT giảm, UBQPAN đề nghị cần đánh giá kỹ hơn về tình hình hoạt động giao thông vận tải bị ảnh hưởng trong giai đoạn dài do tác động của dịch bệnh COVID-19. Bởi từ cuối tháng 6/2021 đến nay, nhiều địa phương áp dụng quy định phòng, chống dịch cấp độ cao, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông giảm sâu...

Giảm gần 600.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông năm 2021 -0
Toàn cảnh phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, góp ý vào các báo cáo của Chính phủ nhằm tăng cường bảo đảm TTATGT và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Phát biểu kết luận nội dung này, Chủ nhiệm UBQPAN Lê Tấn Tới đề nghị Thường trực Ủy ban tổ chức nghiên cứu, tiếp thu hoàn chỉnh các báo cáo thẩm tra bảo đảm chất lượng tốt nhất để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2. Đồng chí Chủ nhiệm UBQPAN bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa từ các bộ, ngành và các đại biểu để hoạt động của Ủy ban đạt kết quả tốt hơn. Phiên họp toàn thể thứ 2 UBQPAN đã bế mạc chiều cùng ngày.

Quỳnh Vinh
.
.
.