Hiến máu để gieo thêm hạt giống của lòng nhân ái

Thứ Bảy, 29/07/2023, 19:48

100 đại biểu được tôn vinh là những tấm gương tiêu biểu hiến máu, hiến tiểu cầu thường xuyên và cả trong những tình huống khẩn cấp, đồng thời đã tích cực vận động hàng trăm, hàng ngàn người tham gia hiến máu.

Chiều tối 29/7, Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức Lễ Tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2023.

Đến dự có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu nhân đạo; bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu nhân đạo.

Phát biểu tại lễ tôn vinh, bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam biểu dương 100 tấm gương điển hình, tiêu biểu xuất sắc đến từ các vùng miền, từ các ngành, các lĩnh vực được tôn vinh năm nay. Họ là những hình ảnh sống động về nghĩa cử cao đẹp “Một giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại”, góp phần xây dựng một thế giới khỏe mạnh, một xã hội giàu nhân ái. 

Tôn vinh 100 “người hùng” hiến máu cứu người -0
Ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao Bằng khen cho các đại biểu được tôn vinh.

Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết: Năm 2022, lượng máu vận động và tiếp nhận trên toàn quốc đạt trên 1,43 triệu đơn vị máu, trong đó trên 99% là từ người hiến máu tình nguyện, tương đương gần 1,5% dân số tham gia hiến máu. Những tháng đầu năm 2023, toàn quốc đã vận động và tiếp nhận gần 800.000 đơn vị máu, cao điểm là chiến dịch hiến máu tình nguyện dịp Tết, Lễ hội Xuân hồng, Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện, Chiến dịch những giọt máu hồng-hè và Chương trình Hành trình Đỏ - Kết nối dòng máu Việt.

Phong trào thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, thanh niên sinh viên; đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt ngày càng nhiều các gia đình, dòng họ, khu dân cư, các vị chức sắc tôn giáo, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, văn nghệ sỹ chủ động tham gia.  

“Nhờ đó mà Hiến máu tình nguyện đã trở thành hoạt động thường xuyên, là phong trào nhân đạo sôi nổi, thu hút đông đảo, rộng rãi và bền vững trong suốt hơn một thập kỷ qua. Hàng triệu đơn vị máu tình nguyện là món quà vô giá dành cho người bệnh; giúp ngành y tế cấp cứu kịp thời và điều trị cho hàng ngàn người bệnh cần truyền máu mỗi ngày”, bà Bùi Thị Hòa nhấn mạnh. 

100 đại biểu được lựa chọn vinh danh năm nay là những tấm gương ưu tú được các địa phương, đơn vị lựa chọn; đại diện cho hàng vạn cá nhân tiêu biểu trong toàn quốc đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động hiến máu tình nguyện và vận động nhiều người tham gia hiến máu tình nguyện.

Tiêu biểu như anh Nguyễn Đức Thuận (Hà Nội) đã tham gia hiến máu 106 lần; anh Trần Minh Mến (Bình Thuận) hiến máu 100 lần vận động gần 3.000 người tham gia hiến máu; chị Hồ Kim Phượng (TP Hồ Chí Minh) đã hiến máu 78 lần, đây cũng là đại biểu nữ có số lần hiến máu nhiều nhất trong lễ tôn vinh năm nay…

Lực lượng CAND có 4 đại biểu được tôn vinh gồm: Đại uý Hoàng Ngọc Minh, CSKV Công an phường Phú Thượng, TP Huế hiến máu 66 lần; Trung tá Võ Minh Tuấn, Trưởng Công an phường 7, quận 10 (TP Hồ Chí Minh) hiến máu 55 lần; Đại úy Vũ Văn Nam, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) hiến máu 41 lần; Trung tá Trần Đức Thành (Công an tỉnh Đắk Lắk) 32 lần hiến máu.

Tôn vinh những “người hùng” hiến máu cứu người -0
Bốn cán bộ chiến sĩ CAND tiêu biểu được tôn vinh.

Ngoài ra còn có các đại biểu là người dân tộc thiểu số, tôn giáo, đại diện cả gia đình cùng nhau tham gia hiến máu tình nguyện; đa số anh chị em là thành viên câu lạc bộ hiến máu dự bị, câu lạc bộ nhóm máu hiếm; hiến máu ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo... luôn trong tâm thế sẵn sàng hiến máu bất kỳ thời điểm, hoàn cảnh nào.

Trước đó, vào chiều nay, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt biểu dương các tấm gương tiêu biểu, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ với phong trào hiến máu tình nguyện nói chung và những người hiến máu tình nguyện nói riêng.

100 đại biểu được tôn vinh đều vinh dự và tự hào vì những nghĩa cử của bản thân được ghi nhận, động viên, quan tâm của Thủ tướng Chính phủ. Những cảm xúc thiêng liêng, xúc động đó sẽ được các đại biểu chia sẻ để lan tỏa hơn nữa sự trân trọng, tri ân của xã hội về những giá trị nhân đạo mà họ đã cống hiến.

Phát biểu tại lễ tôn vinh, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị, trong thời gian tới, Bộ Y tế, Hội Chữ thập đỏ, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu các cấp cần triển khai thực hiện thật tốt những ý kiến tâm huyết của đồng chí Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo trong cuộc gặp mặt xúc động ngay trước lễ tôn vinh. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện tốt hơn nữa chế độ chính sách đối với người hiến máu tình nguyện; nâng cao chất lượng tiếp nhận, sàng lọc, bảo quản các sản phẩm của máu, nhằm đảm bảo nguồn máu an toàn cho người bệnh.

Tôn vinh 100 “người hùng” hiến máu cứu người -0
Các đại biểu được tôn vinh tối 29/7.

Tiếp tục duy trì, phát triển điểm hiến máu cố định, “ngân hàng máu sống”, câu lạc bộ hiến máu dự bị để luôn chủ động có nguồn máu an toàn, sẵn sàng cho cấp cứu, điều trị và dự phòng cho thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh, sự cố nghiêm trọng có thể xảy ra.

Nhân dịp này, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi mỗi người dân, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…dù ở đâu, trên cương vị nào cũng luôn ủng hộ, cổ vũ và đồng hành cùng với phong trào hiến máu tình nguyện, lan toả tình yêu thương, nghĩa cử cao đẹp của người hiến máu đến với cộng động và xã hội.

Hiến máu tình nguyện không chỉ để cứu sống người bệnh hôm nay mà chúng ta còn gieo thêm những hạt giống của lòng nhân ái, sự sẻ chia, tình yêu thương trong cuộc sống, tô đẹp thêm truyền thống “Tương thân, tương ái, thương người như thể thương thân” ngàn đời nay của dân tộc Việt Nam.

Trần Hằng
.
.
.