Khảo sát, thẩm tra 2 dự án luật tại phường giáp biển ở Quảng Nam

Thứ Hai, 24/04/2023, 11:03

Sáng 24/4, đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội do Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh (QP-AN) làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát và làm việc tại phường Cẩm An, TP Hội An (Quảng Nam) phục vụ thẩm tra dự án Luật Căn cước công dân (CCCD) sửa đổi và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Tham gia đoàn công tác, về phía Bộ Công an có Thiếu tướng Trần Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; đại diện Cục Pháp chế, cải cách hành chính và tư pháp, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội...

Khảo sát, thẩm tra 2 dự án luật tại phường biên giới biển ở Hội An -0
Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban QP-AN của Quốc hội tại buổi làm việc.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Đinh Dũng, Chủ tịch UBND phường Cẩm An cho biết, trong thời gian qua, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường cơ bản ổn định. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển sâu rộng, được đông đảo quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, góp phần đáng kể vào mục tiêu kiềm chế gia tăng tội phạm, đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn phường.

Ban Bảo vệ dân phố (BVDP) phường Cẩm An đã được sự quan tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ, UBND phường củng cố và kiện toàn đủ về số lượng (14 đồng chí), thường xuyên tạo điều kiện cho lực lượng BVDP tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, pháp luật do cấp trên tổ chức; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình công tác, quy tắc ứng xử văn hóa, thái độ tác phong khi tiếp xúc, giải quyết công việc của lực lượng BVDP đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Duy trì việc tổ chức giao ban giữa lực lượng Công an - BVDP và các ban ngành, đoàn thể có liên quan, qua đó đánh giá kết quả hoạt động của lực lượng BVDP, kịp thời có phương hướng chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong các hoạt động đồng thời quán triệt, nâng cao trình độ pháp luật, nghiệp vụ để lực lượng BVDP thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở.

Khảo sát, thẩm tra 2 dự án luật tại phường biên giới biển ở Hội An -0
Các thành viên đoàn công tác tham gia phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Về cấp CCCD, tổng số nhân khẩu cư trú trên địa bàn phường Cẩm An là 6.784 nhân khẩu; tuổi 14 trở lên 5.266 nhân khẩu. Công an phường Cẩm An đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát khu vực thường xuyên rà soát, làm sạch dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo “ đúng, đủ, sạch, sống” theo chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam và lãnh đạo Công an TP Hội An. Đến nay đã thực hiện cấp căn cước cho 5.256 công dân, đạt tỷ lệ 100%. Đến nay, Cẩm An là một trong 8 phường, xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam về đích, hoàn thành thu nhận 100% hồ sơ cấp CCCD.

Nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Công an phường trong thực hiện nhiệm vụ, ông Đinh Dũng đề nghị lãnh đạo các cấp quan tâm trang bị máy móc để Công an cấp xã, phường thực hiện việc cài đặt tài khoản định danh diện tử VNeID cho người dân; trang bị thêm máy vi tính, máy in, máy Scan cho lực lượng Công an cấp phường phục vụ công tác, đáp ứng được yêu cầu, tiến độ đề ra…

Khảo sát, thẩm tra 2 dự án luật tại phường biên giới biển ở Hội An -0
Trung tá Nguyễn Hồng Khánh, Trưởng Công an phường Cẩm An báo cáo giải trình một số nội dung liên quan, trong đó có việc cấp CCCD trên địa bàn phường.
Khảo sát, thẩm tra 2 dự án luật tại phường biên giới biển ở Hội An -0
Trung tướng Nguyễn Hải Hưng cùng đoàn công tác khảo sát tại bộ phận tiếp dân của UBND phường Cẩm An.
Khảo sát, thẩm tra 2 dự án luật tại phường biên giới biển ở Hội An -0
Các thành viên trong đoàn công tác tại Công an phường Cẩm An.

Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban QP-AN ghi nhận, đánh giá cao vai trò của Công an phường Cẩm An trong việc giữ gìn ANTT tại địa phương; là địa bàn có biên giới biển, thời gian qua, các lực lượng Công an - Quân sự - Biên phòng đã có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả trong việc đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.

Đồng thời cho biết, việc thẩm tra dự án Luật CCCD sửa đổi và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng, qua đó góp phần hoàn thiện dự thảo, xin ý kiến để đưa dự luật vào thảo luận xin ý kiến của Quốc hội khóa XV.

Ngọc Thi
.
.
.