Kỷ niệm trọng thể 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát

Thứ Tư, 15/02/2023, 16:51

Chiều 15/2, tại tỉnh Bến Tre, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh Bến Tre đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/2/1913 – 15/2/2023), nguyên Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Chủ tịch hội Kiến trúc sư Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và đọc diễn văn kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí nguyên lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, của tỉnh Bến Tre qua các thời kỳ.

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát -0
Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát -0
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát.

Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương nơi đồng chí Huỳnh Tấn Phát từng hoạt động và công tác; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bến Tre và đại diện thân nhân gia đình, dòng họ của đồng chí Huỳnh Tấn Phát.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đọc diễn văn kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát - ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp quan trọng của đồng chí Huỳnh Tấn Phát trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát -0
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đọc diễn văn ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp quan trọng của đồng chí Huỳnh Tấn Phát trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trọn đời đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, hy sinh, đồng chí Huỳnh Tấn Phát đã hoạt động không ngừng nghỉ, phấn đấu hết sức mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, vì lý tưởng cộng sản cao đẹp. Cuộc đời của đồng chí Huỳnh Tấn Phát rực sáng những tình cảm sâu sắc và bao la đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân. Học tập, noi theo gương sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Huỳnh Tấn Phát luôn phấn đấu không ngừng trên hành trình khát vọng: Tổ quốc được độc lập và thống nhất; nhân dân được tự do, ấm no, hạnh phúc; nhân loại được sống trong hòa bình và hữu nghị.

Đồng chí là tấm gương sáng về tinh thần suốt đời học tập, tu dưỡng, rèn luyện, vươn tới tầm cao của trí tuệ, trở thành một nhà trí thức, một nhân cách lớn. Trong sinh hoạt và tác phong hàng ngày, đồng chí Huỳnh Tấn Phát là một mẫu hình giản dị, thanh tao, khiêm nhường; luôn cởi mở, chân tình.

Những cống hiến to lớn và tấm gương sáng ngời của đồng chí sẽ còn in đậm trong tâm khảm đồng bào, đồng chí, mãi mãi được toàn Đảng, toàn dân ta trân trọng, ghi nhớ, biết ơn.

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát -0
Đồng chí Lê Đức Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Lê Đức Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cho biết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre sẽ tiếp tục kế thừa, giữ gìn và phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, noi gương đồng chí Huỳnh Tấn Phát hun đúc tinh thần, ý chí tiến công, tiếp tục đoàn kết, thống nhất, quyết tâm xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh. Tập trung nỗ lực, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhanh và bền vững; quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cải thiện cuộc sống của người dân; bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội, phấn đấu đưa tỉnh Bến Tre trở thành tỉnh khá của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030, đem lại cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Trần Lĩnh
.
.
.