Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, chúc Tết các tổ chức, đơn vị, địa phương

Thứ Ba, 17/01/2023, 07:41

Nhân dịp Tết Quý Mão, ngày 16/1, tại chùa Huê Nghiêm, TP Hồ Chí Minh, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, chúc Tết Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kính chúc Hòa thượng, Pháp chủ pháp thể khinh an; gửi lời chúc tới toàn thể chức sắc, tăng, ni, phật tử cả nước đón một mùa xuân mới tràn đầy sức khỏe, bình an, Phật sự viên thành.

Chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng được Giáo hội Phật giáo Việt Nam suy tôn làm Đệ tứ Pháp chủ tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao thành công của sự kiện này. Đại hội đã nối tiếp truyền thống “Hộ quốc an dân”, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam. Chủ tịch nước ghi nhận thành quả của Giáo hội với rất nhiều việc “ích nước, lợi đạo" như: Đồng hành với chính quyền các cấp trong công tác bảo trợ xã hội, từ thiện nhân đạo, tích cực tham gia hoạt động y tế, giáo dục, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, phong trào do các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động, nhất là trong phòng, chống đại dịch COVID-19.

Chủ tịch nước khẳng định, trước sau như một, Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, đảm bảo sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, không ngừng chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận của công dân đối với Tổ quốc.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, chúc Tết các tổ chức, đơn vị, địa phương -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Trí Quảng.

Dịp này, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện hơn nữa để hỗ trợ các tổ chức tôn giáo hợp pháp nói chung, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng phát triển giữa lòng dân tộc, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của mình cho quá trình phát triển đất nước. Đi liền với đó là phải luôn cảnh giác với các thế lực thiếu thiện chí vẫn tiếp tục có những hoạt động lợi dụng tôn giáo để gây chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và đời sống của nhân dân.

Chủ tịch nước mong muốn với đường hướng hoạt động: "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội" của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, dưới sự hướng dẫn, chỉ bảo, động viên của Hòa thượng Đệ tứ Pháp chủ, toàn thể tăng, ni, phật tử Phật giáo Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài sẽ tiếp tục phát huy những truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới thăm, chúc Tết, thay mặt các chức sắc, tăng, ni, phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng bày tỏ tri ân, cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp đã tạo điều kiện cho các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đặc biệt là hỗ trợ tổ chức trang nghiêm, viên thành Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gần đây và trước đó là hỗ trợ tổ chức rất thành công ba lần Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc, lan tỏa hình ảnh tốt đẹp, nhân văn về đất nước con người Việt Nam nói chung, Phật giáo Việt Nam nói riêng. Hòa thượng Thích Trí Quảng cho biết, sự kiện Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX vừa qua là niềm vinh dự, động viên to lớn; đồng thời, tạo niềm tin, không khí phấn khởi đối với các chức sắc, tăng, ni, Phật tử cả nước.

Dịp này, Hòa thượng Thích Trí Quảng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nhiều năm qua, trên nhiều cương vị lãnh đạo từ địa phương đến Trung ương đã luôn quan tâm, hỗ trợ các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vì mục tiêu chung xây dựng và phát triển đất nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dịp Tết đến, Xuân về, mừng Xuân an lạc, thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Trí Quảng gửi lời chúc Tết và tri ân đến Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, chính quyền các cấp; bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục nhận được ủng hộ, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong các hoạt động Phật sự và cùng chung sức, đồng lòng cùng toàn dân xây dựng, phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, nhân dân ngày càng có cuộc sống yên vui, hạnh phúc.

Sáng 16/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương đã tham dự chương trình Tết nhân ái, do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai phối phối hợp UBND huyện Bát Xát tổ chức tại xã Trịnh Tường. Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Kiểm toán Nhà nước; Ban Dân vận Trung ương; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn công tác, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Lào Cai, huyện Bát Xát, xã Trịnh Tường trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm phúc lợi, an sinh xã hội, chăm lo cho đồng bào, nhất là trong dịp Tết đến, Xuân về.

Trong không khí rộn ràng, vui tươi, Chủ tịch Quốc hội chúc Đảng bộ, chính quyền, lực lượng  vũ trang và nhân dân các dân tộc “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt” - đón Tết vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, tiết kiệm, tuyệt đối an toàn. Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, hoạt động phúc lợi,an sinh xã hội để “không ai bị bỏ lại phía sau”, nhất là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên trong đoàn trao các suất quà Tết tặng các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách; trao xe đạp và áo ấm tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch Quốc hội đã trao biển tặng 300 triệu đồng cho mô hình bếp sạch cơm ngon thuộc chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tới Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trịnh Tường.

Sáng cùng ngày, tại trụ sở UBND huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương đã tới thăm và chúc Tết, trao quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Nhà máy luyện đồng Bản Qua và cán bộ, chiến sĩ 4 Đồn Biên phòng: Bát Xát, Y Tý, A Mú Sung, Trịnh Tường, Đoàn Kinh tế quốc phòng 345.

Phát biểu tại đây, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi đến các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai, Huyện ủy, UBND huyện Bát Xát, cán bộ, chiến sĩ 4 Đồn Biên phòng, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 345, toàn thể công nhân, người lao động và toàn thể lực lượng Biên phòng, các gia đình chính sách, người nghèo, gia đình khó khăn, công nhân, người lao động… trong tỉnh Lào Cai lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn công tác, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu của tỉnh Lào Cai, huyện Bát Xát và lực lượng Bộ đội Biên phòng đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2022. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, với sự hỗ trợ của Trung ương, sự giúp đỡ của các tỉnh bạn và sự hợp tác có hiệu quả với phía bạn Trung Quốc, Lào Cai sẽ đạt được mục tiêu đến năm 2025 trở thành cực tăng trưởng của vùng; năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước và năm 2045 trở thành tỉnh phát triển của cả nước, như mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Chúc Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân huyện Bát Xát đón Tết Quý Mão vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, nhấn mạnh từ nay đến Tết Nguyên đán không còn nhiều, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị lãnh đạo tỉnh Lào Cai, huyện Bát Xát chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; không lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch bệnh…; đảm bảo thị trường, cung - cầu hàng hóa, ổn định giá cả; chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nhất quyết “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Địa phương tiếp tục chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, công nhân, người lao động; chủ động, tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu và các loại tội phạm khác, bảo đảm an toàn, bình yên cho cuộc sống của người dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới.

Quang Vũ –Hoàng Thị Hoa
.
.
.