Lễ đón đặc biệt Thủ tướng Phạm Minh Chính ở New Zealand

Thứ Hai, 11/03/2024, 06:44

Sáng 11/3, tại Nhà Quốc hội thuộc thủ đô Wellington, New Zealand, lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã được nước chủ nhà New Zealand tổ chức hết sức đặc biệt.

Lễ đón đặc biệt Thủ tướng Phạm Minh Chính ở New Zealand -0
Thủ tướng Chính phủ và phu nhân tham dự lễ đón chính thức tại New Zealand. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Lễ đón mở đầu bằng nghi thức truyền thống của người Maori, tộc người đầu tiên khai phá, sinh sống tại xứ đảo New Zealand. Đầu tiên, các chiến binh Maori múa vũ khí chào đón khách. Thủ lĩnh Maori (Kaikorero) và Trưởng Kaikaranga đón và mời Thủ tướng Phạm Minh Chính vào khu vực tiến hành nghi thức lễ đón.

Lễ đón đặc biệt Thủ tướng Phạm Minh Chính ở New Zealand -1
Các chiến binh Moari nhảy múa theo nghi lễ truyền thống chúc mừng Thủ tướng và Phu nhân cùng đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong lễ đón với nghi thức truyền thống này, đầu tiên, các chiến binh Maori múa vũ khí chào đón khách. Một chiến binh Maori đặt một con dao gỗ xuống đất trước Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân. Thủ tướng từ từ nhặt dao lên, cầm trong suốt buổi lễ và không rời mắt khỏi chiến binh Maori. Chiến binh ra hiệu để đoàn có thể vào khu vực đón tiếp.

Lễ đón đặc biệt Thủ tướng Phạm Minh Chính ở New Zealand -0
Thủ tướng cầm con dao gỗ trong quá trình thực hiện nghi lễ đón tiếp truyền thống. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tiếp đó, Đội trưởng Kaikaranga nói lời chúc phúc và cầu nguyện. Thủ tướng và Phu nhân cũng đã làm lễ Hongi (chạm mũi) theo phong tục của người Maori khi chào nhau trong màn múa truyền thống của các chiến binh Maori.

Lễ đón đặc biệt Thủ tướng Phạm Minh Chính ở New Zealand -1
Thủ tướng làm lễ Hongi (chạm mũi) với Thủ tướng New Zealand. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Kết thúc lễ đón truyền thống là lễ đón chính thức. Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội, Phó Tư lệnh quân đội New Zealand đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân trước bục danh dự.

Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam, Quốc kỳ Việt Nam được từ từ kéo lên tung bay trong gió và 19 loạt đại bác chào mừng. Đội trưởng Đội danh dự Quân đội New Zealand chào và mời Thủ tướng duyệt Đội danh dự, chào cờ của Hải quân, Lục quân và Không quân.

Lễ đón đặc biệt Thủ tướng Phạm Minh Chính ở New Zealand -0
Đội trưởng Đội danh dự Quân đội New Zealand chào và mời Thủ tướng duyệt Đội danh dự. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sau khi Thủ tướng duyệt Đội danh dự New Zealand và trở về bục danh dự, quốc thiều Việt Nam một lần nữa được cử lên, kết thúc lễ đón chính thức rất đặc biệt của nước chủ nhà New Zealand giành cho người đứng đầu Chính phủ Việt Nam.

Lễ đón đặc biệt Thủ tướng Phạm Minh Chính ở New Zealand -1
Quốc thiều Việt Nam vang lên cùng 19 loạt đại bác chào mừng người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đến thăm chính thức New Zealand. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sau lễ đón chính thức, hai Thủ tướng và Phu nhân chụp ảnh chung, Thủ tướng Christopher Luxon mời Thủ tướng Phạm Minh Chính ký sổ lưu niệm, hai Thủ tướng tiến hành hội đàm.

Đây là lần đầu tiên một Thủ tướng Chính phủ ta đến New Zealand trong vòng 7 năm qua, đồng thời là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến New Zealand trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam.

New Zealand là một Đối tác Chiến lược quan trọng của Việt Nam ở khu vực Nam Thái Bình Dương. Quan hệ Việt Nam – New Zealand là mối quan hệ song phương có bề dày lịch sử. Năm sau, chúng ta sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với New Zealand. Trong thời gian qua, New Zealand là một đối tác đã hỗ trợ phát triển cho Việt Nam trong rất nhiều lĩnh vực, từ giáo dục đào tạo, đến các lĩnh vực về bình đẳng giới, phát triển.

Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp, Việt Nam và New Zealand đã có rất nhiều hợp tác hiệu quả. Bên cạnh đó, tin cậy chính trị giữa hai bên ngày càng được củng cố. Chúng ta đã đón nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao của New Zealand sang thăm Việt Nam và hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận hợp tác.

Trong chuyến thăm New Zealand lần này của Thủ tướng Chính phủ, hai nước sẽ tiếp tục trao đổi về các biện pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác song phương, trong đó có hợp tác trong những lĩnh vực truyền thống như là thương mại, đầu tư. Đồng thời, trọng tâm hợp tác giữa hai nước cũng sẽ bao gồm các lĩnh vực mang tính gắn kết, giao lưu nhân dân, đặc biệt là hợp tác về lao động, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, nhất là về công nghệ mới trong nông nghiệp và những biện pháp để mở rộng thị trưởng xuất nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu của cả hai bên.

Thu Hoà (từ Wellington, New Zealand)
.
.
.