Miền Tây sống chung với hạn, mặn

Chủ Nhật, 07/04/2024, 14:11

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh nắng nóng, khô hạn, xâm nhập mặn và sụp lún là câu chuyện chung của ĐBSCL. Chúng ta phải chủ động chung sống với hạn, mặn và có những giải pháp căn cơ, đồng bộ trên toàn vùng cũng như từng địa phương. 

Ngày 7/4, tại tỉnh Tiền Giang, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì buổi làm việc trực tuyến với các tỉnh ĐBSCL về công tác phòng, chống hạn, mặn. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các tỉnh Tây Nam bộ đã báo cáo đồng chí Phó Thủ tướng cùng Đoàn công tác của Chính phủ về tình hình phòng, chống hạn, mặn tại địa phương và có đề xuất, kiến nghị hỗ trợ địa phương.

z5324083693719_cc30387004fe61466f7be1d34eb74a2e.jpg -0
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra tình hình nước sinh hoạt tại xã Gia Thuận (huyện Gò Công Đông).

Riêng tại Tiền Giang, UBND tỉnh đã ban hành trên 30 văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống hạn, mặn bảo vệ sản xuất và cấp nước sinh hoạt nông thôn và công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Tân Phú Đông. Đối với khu vực phía Tây, nước sinh hoạt cấp cho người dân được đảm bảo.

Hiện nay đã vào đỉnh điểm mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng nước tăng cao, nguồn nước tại các kênh, ao nội đồng đã cạn kiệt. Các trạm cấp nước đang hoạt động cấp nước bình thường, một số trạm do thiếu nguồn nước thô nên đã giảm công suất sản xuất hoặc ngưng sản xuất phát nước. Khu vực các huyện thị phía Đông của tỉnh Tiền Giang thiếu hụt khoảng 25.000 m3/ngày đêm. Công ty cấp nước Tiền Giang đang thực hiện điều tiết cấp nước theo ngày, theo khu vực và phối hợp với UBND các huyện, thị xã phía Đông mở vòi nước công cộng tại các khu vực khó khăn để người dân đến lấy miễn phí phục vụ nước sinh hoạt cho người dân.

Tỉnh Tiền Giang đã mở 101 vòi, tổng lượng nước đã cấp đến nay là 6.344 m3. Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang đã trang bị, vận chuyển 63 bồn chứa nước cấp nước miễn phí cho người dân. UBND các xã, thị trấn ở các huyện, thị phía Đông đã tổ chức lực lượng, phương tiện vận chuyển nước đến cấp nước miễn cho các hộ neo đơn, người già. Ngoài ra, những ngày qua có rất nhiều nhà hảo tâm đã vận chuyển nước ngọt đến phát miễn phí tại điểm tập trung dân cư, trung tâm xã, trạm y tế xã và tận nhà các hộ dân nghèo, neo đơn.

z5324083693154_f0f84775d21f0df8f138e166d54bc241.jpg -0
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đến nhà các hộ dân để tìm hiểu về tình hình nước sinh hoạt.

Theo UBND tỉnh Tiền Giang, nhờ chủ động triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn mặn, đã bảo vệ thành công và cho thu hoạch 44.883 ha lúa đông xuân 2023-2024 cùng 21.720 ha rau màu thực phẩm các loại. Lượng nước đủ cung cấp tưới tươi 84.192 ha cây ăn trái. Công ty TNHH Cấp nước Tiền Giang đã điều tiết phân vùng cấp nước cho từng khu vực ở các huyện, thị phía Đông.

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang kiến nghị Trung ương hỗ trợ tỉnh xây dựng cống Trà Tân, Ba Rài để khép kín vùng dự án Bảo Định mở rộng nhằm bảo vệ khoảng 130.000 đất sản xuất nông nghiệp cho Tiền Giang và Long An; hỗ trợ nâng cấp, mở rộng ao các chứa nước để phục vụ cho người dân huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây và thị xã Gò Công.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, các địa phương hết sức trách nhiệm trong cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. Tình trạng thiếu nước sinh hoạt có xảy ra nhưng mang tính cục bộ tại các địa phương. Đến nay, tình hình nắng nóng, khô hạn và xâm nhập mặn chưa gay gắt bằng thời điểm năm 2019-2020 nhưng gay gắt hơn nhiều năm. Các địa phương đã có những kế hoạch, công trình, đặc biệt là công tác chỉ đạo điều hành, phát huy tại chỗ, cung cấp nước tập trung, cung cấp thông tin và sự tham gia, nhận thức của người dân trong dự trữ nước…

z5324333557532_bce3e62aadec0d01f6f5d80cc6426228.jpg -0
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kết luận tại buổi làm việc. 

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận nỗ lực của các địa phương trong phòng, chống hạn, mặn. Với kinh nghiệm trong ứng phó hạn, mặn, các địa phương cần có tầm nhìn đối với đồng bằng và đặt trong bối cảnh tình hình sẽ cực đoan hơn do thiếu lượng nước ngọt từ thượng nguồn. “Chúng ta phải chủ động chung sống với hạn, mặn và có những giải pháp căn cơ, đồng bộ trên toàn vùng cũng như địa phương”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đến kiểm tra tình hình cấp nước tại các vòi nước công cộng trên địa bàn xã Gia Thuận (huyện Gò Công Đông). Hiện tại, xã Gia Thuận đang mở 5 vòi nước công cộng để người dân đến lấy sử dụng miễn phí, đồng thời thành lập 3 đội chở nước sinh hoạt hỗ trợ cho các hộ dân khó khăn, người già neo đơn,...

Báo cáo với Phó Thủ tướng, đồng chí Phạm Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết đặc điểm của huyện Gò Công Đông và một phần thị xã Gò Công là khoan giếng không có nước ngọt. Tỉnh Tiền Giang đã đầu tư nhà máy kéo nước ngọt về khu vực này. Hằng năm, khu vực này đều xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ. Tỉnh Tiền Giang đã đầu tư các vòi nước công cộng, điểm lấy nước qua bồn chứa để người dân đến lấy về sử dụng miễn phí.

Kiểm tra tiến độ thi công cống âu Nguyễn Tấn Thành, Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của chính quyền địa phương, chủ đầu tư và các nhà thầu. Tiến độ cống đến nay đạt khoảng 82% và sẽ hoàn thành trong tháng 7/2024. Phó Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, phấn đấu rút ngắn tiến độ.

Văn Vĩnh - Thảo Thanh
.
.
.