Nguyên nhân khiến TP Hồ Chí Minh đang có nhiều phường, xã tăng cấp độ dịch

Thứ Năm, 09/12/2021, 19:12

Theo thông báo của UBND thành phố Hồ Chí Minh, trong tuần qua, cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn có tình trạng gia tăng, trong đó có 56 phường, xã, thị trấn tăng cấp độ dịch so với tuần trước. Đặc biệt, tại địa bàn quận 4 từ cấp độ 2 đã tăng lên cấp độ 3.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 vào chiều 9/12, ông Phạm Đức Hải, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thông tin, tính đến 18 giờ ngày 08/12, đã có 482.544 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Y tế công bố, bao gồm 481.964 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 580 trường hợp nhập cảnh. Hiện đang điều trị 13.177 bệnh nhân, trong đó: có 473 trẻ em dưới 16 tuổi, 472 bệnh nhân nặng đang thở máy, 13 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Trong ngày 8/12 ghi nhận có 76 trường hợp tử vong trong ngày.

Cũng theo thống kê trước đó vào ngày 6/12, TP Hồ Chí Minh ghi nhận số ca tử vong tăng, lên đến 94 ca.

Nguyên nhân khiến thành phố đang có nhiều phường, xã tăng cấp độ dịch  -0
Nhân viên y tế quận 1 chăm sóc F0 tại nhà

Phân tích về nguyên nhân tăng cấp độ dịch từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 tại quận 4, bà Trúc Mai, Phó Chủ tịch UBND quận 4 đã cho biết, kể từ đầu tháng 10 sau khi cùng người dân thành phố đi vào cuộc sống dần “bình thường mới”, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận 4 cũng đã xác định, tình hình dịch COVID-19 sẽ có nguy cơ gia tăng khi người dân sinh hoạt, làm ăn, nhất là hoạt động kinh doanh buôn bán trở lại.

Đặc biệt qua giám sát tìm hiểu về các ca F0 trên địa bàn cho thấy, rất nhiều người dân đang chủ quan, cho rằng, đã từng là F0 hay đã tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 sẽ “miễn nhiễm”; hoặc cho rằng, nếu đã tiêm đủ 2 mũi thì lỡ có nhiễm bệnh cũng nhẹ…Chính vì ý thức chủ quan như này nên việc giao lưu trong cộng đồng diễn ra nhiều hơn. Đây là nguyên nhân khiến tại nhiều xóm lao động trên địa bàn quận 4 xuất hiện các gia đình F0.

Ngoài ra một bộ phận người dân lại chưa thấy tầm quan trọng của việc cách ly vì nhiều người có tâm lý rất sợ vào khu cách ly.

Do đó, bà Trúc Mai cho rằng, phải tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông, làm sao để người dân bỏ ngay những quan niệm chống dịch sai lầm như trên.  

Đối với những người đủ điều kiện cách ly tại nhà hiện, quận chỉ đạo trung tâm y tế, trạm y tế giám sát chặt các trường hợp, hướng dẫn để các F0 biết cách cách ly như nào để an toàn. Quận 4 đã thành lập nhóm zalo liên hệ thường xuyên với các bệnh nhân F0 đang cách ly tại nhà để họ tiện trao đổi với các bác sĩ, nhận được hướng dẫn, tư vấn sớm nhất. Cùng với đó là việc phát gói thuốc kháng virus (gói thuốc A hay C) ngay cho các F0 có đủ điều kiện.

Hiện số ca F0 đang được cách ly tại nhà của quận 4 là 18.497 ca (tính từ đầu mùa dịch tới nay). Ngoài ra, đang có 481 ca F0 được theo dõi tại khu cách ly và 3.770 F0 đang cách ly tại nhà.

Theo thông báo của UBND thành phố Hồ Chí Minh trước đó vào ngày 6/12, đối với cấp quận, huyện và thành phố Thủ Đức, có 8/22 địa phương đạt cấp độ 1 gồm: Quận 1, 6, 7, 8, Tân Bình, Tân Phú và các huyện Bình Chánh, Củ Chi.

Có 13/22 địa phương đạt cấp độ 2 gồm: Quận 3, 5, 10, 11, 12, Bình Tân, Gò Vấp, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp, thành phố Thủ Đức và các huyện Cần Giờ, Hóc Môn; có 1/22 địa phương đạt cấp độ 3 là Quận 4.

Như vậy, so với tuần trước đó, TP Hồ Chí Minh có 3 quận đang tăng cấp độ dịch gồm: Quận 11 từ cấp độ 1 lên cấp độ 2; huyện Cần Giờ từ cấp độ 1 lên cấp độ 2 và Quận 4 từ cấp độ 2 lên cấp độ 3.

Huyền Nga
.
.
.