Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX

Thứ Tư, 29/03/2023, 11:52

Ngày 29/3, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Họp báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX.

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tới dự và chủ trì buổi họp báo.

ntb_0609.jpg -0
Quang cảnh buổi họp báo.

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX nhằm ghi nhận, tôn vinh những tác giả, tác phẩm, sản phẩm xuất sắc trong lĩnh vực thông tin đối ngoại và góp phần tăng cường quảng bá thành tựu phát triển của đất nước trên nhiều lĩnh vực. Thông tấn xã Việt Nam là Cơ quan Thường trực Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX.

Trong 8 mùa giải đã qua, 7.700 tác phẩm đã tham gia dự thi. Số lượng tác phẩm tăng đều sau mỗi năm. Nếu như vào mùa giải đầu tiên chỉ có 515 tác phẩm thì đến mùa giải thứ 6 con số này lên tới 1.300 tác phẩm. Từ 5 hạng mục trao giải ở năm đầu tiên đến nay giải thưởng đã có 10 hạng mục trao giải. Các sản phẩm đa dạng từ báo chí, sự kiện, sản phẩm đa phương tiện đến MV nghệ thuật đều đã được xướng tên trong lễ trao giải. Đặc biệt với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, giải thưởng đã và đang khẳng định được vị thế hàng đầu trong lĩnh vực thông tin đối ngoại.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Lê Hải Bình nhấn mạnh rằng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX là một giải thưởng rất đặc biệt khi thành phần tham gia khi đối tượng tham gia rất rộng đến từ nhiều lực lượng khác nhau. "Có người Việt Nam trong nước, đồng bào ở nước ngoài, bạn bè quốc tế, từ những nhà báo kỳ cựu đến những ca sĩ, nhạc sĩ... Bất kể ai có tình yêu tha thiết với đất nước, con người Việt Nam đều có thể tham gia vào giải thưởng này", đồng chí Lê Hải Bình cho biết.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đưa ra vào những hạng mục đặc biệt ít có giải thưởng nào có như clip, sản phẩm truyền thông mới, thậm chí là gồm cả những ý tưởng có giá trị thông tin đối ngoại. Điểm đặc biệt nữa là Hội đồng trao giải còn tích cực phát hiện các sản phẩm có tính lan tỏa, có tác động tốt trong công tác xây dựng hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế để trao giải...

Nhân dịp phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX, Thông tấn xã Việt Nam giới thiệu bộ ảnh “Ấm áp tình người tại tâm chấn động đất Thổ Nhĩ Kỳ” do nhóm phóng viên TTXVN thực hiện tại tỉnh Hatay, nơi được ví như ‘thành phố ma” sau trận động đất lịch sử tại Thổ Nhĩ Kỳ, tháng 2/2023. Các phóng viên có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ ngay sau thảm họa đã ghi lại những hình ảnh ấn tượng, đầy tính nhân văn với mong muốn truyền đi thông điệp: “Thảm họa đi qua, tình người còn mãi” và niềm tin người dân đất nước này sẽ vượt lên mất mát, đau thương để tái thiết và phục hồi.

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX xét tặng các tác phẩm, sản phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài ở các hạng mục: (1) Báo in tiếng Việt; (2) Báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng Việt; (3) Báo in tiếng nước ngoài; (4) Báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng nước ngoài; (5) Phát thanh; (6) Truyền hình; (7) Ảnh (gồm Ảnh báo chí và Ảnh phong cảnh); (8) Sách; (9) Video clip và (10) Các sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại; được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; xuất bản, phát hành, công bố và áp dụng ở trong và ngoài nước trong thời gian từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 30/6/2023. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 31/7/2023 (theo dấu bưu điện)

Nguyễn Bình
.
.
.