Thủ tướng dâng hương các anh hùng liệt sĩ và thăm hỏi người dân Quảng Trị

Thứ Bảy, 22/07/2023, 20:10

Chiều 22/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác Trung ương đã viếng, dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị, các Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Đường 9; thăm và tặng quà các gia đình chính sách; thăm hỏi người dân thị xã Quảng Trị và kiểm tra thực trạng, tiến độ thi công tuyến đường cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ.

Tại Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các thành viên trong đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự chiến đấu, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ cho Tổ quốc được hòa bình, độc lập, cho nhân dân được ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay.

Thủ tướng Chính phủ dâng hương các anh hùng liệt sĩ và thăm hỏi người dân Quảng Trị  -0
Thủ tướng dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyện trò, thăm hỏi công việc, cuộc sống của các công nhân, cán bộ làm việc tại Di tích Thành cổ; chia sẻ, động viên mọi người khắc phục những khó khăn, chăm lo hương khói cho anh linh các anh hùng liệt sĩ được tốt nhất và ngày càng góp phần làm đẹp khuôn viên di tích, phục vụ tận tình, chu đáo việc thăm viếng, hương khói của người dân và du khách cả nước cho liệt sĩ khi đến đây.

Thủ tướng Chính phủ dâng hương các anh hùng liệt sĩ và thăm hỏi người dân Quảng Trị  -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyện trò, thăm hỏi công nhân làm việc tại khuôn viên Di tích Thành cổ Quảng Trị. 

Thủ tướng cùng Đoàn công tác đã đi thực địa nhiều điểm trong khuôn viên Di tích Thành cổ Quảng Trị. Tại đây, Thủ tướng gợi ý các cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng địa phương nên trùng tu, tôn tạo và làm đẹp di tích theo hướng chủ động xây dựng kế hoạch, phương án đầu tư kết hợp công- tư, qua đó vừa giữ được nguyên hiện trạng, giá trị di tích, đặc biệt các chứng tích lịch sử, chiến tranh để giáo dục các lớp trẻ ghi nhớ, biết ơn, học tập, noi gương các thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho nền độc lập của Tổ quốc, hòa bình và thống nhất đất nước, cho nhân dân được tự do và hạnh phúc, vừa nghiên cứu xây dựng, bố trí các hạng mục phụ trợ góp phần làm đẹp thêm di tích, thuận lợi cho công tác bảo vệ, đón tiếp và phục vụ, song không làm ảnh hưởng, thay đổi nguyên trạng của khuôn viên, đặc biệt là các vùng 1 bảo vệ di tích.

Thủ tướng Chính phủ dâng hương các anh hùng liệt sĩ và thăm hỏi người dân Quảng Trị  -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thực tế nhiều điểm trong khuôn viên Di tích Thành cổ. 

Trên đường thăm hỏi, trò chuyện với người dân, Thủ tướng đã tìm hiểu một cơ sở y tế của địa phương về tình hình khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn. Thủ tướng hỏi han, đặc biệt lưu ý các thuốc và vắc xin phòng bệnh cho bà con. Thủ tướng và Đoàn công tác đến thăm các gia đình chính sách, gồm bà Nguyễn Thị Thanh Chi (SN 1942, trú thị xã Quảng Trị), thương binh ¾, là con ruột của Mẹ Việt Nam Anh hùng có chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, cứu nước; bà Nguyễn Thị Én, thương binh ¾, là vợ của liệt sĩ, Anh hùng LLVTND Lê Văn Kỉnh hy sinh năm 1965.

Thủ tướng Chính phủ dâng hương các anh hùng liệt sĩ và thăm hỏi người dân Quảng Trị  -0
Thủ tướng chuyện trò, thăm hỏi người dân. 

Bà Én chia sẻ: “Lúc ông ấy (chồng bà Én) hy sinh, tôi đang mang thai 4 tháng. Cuộc sống ở thị xã Quảng Trị trên bom dưới đạn, sự sống như hạt gạo trên sàng, song vì lòng căm thù giặc, tui (tôi) xin phép chính quyền và Đội trưởng du kích địa phương được trực tiếp tham gia chiến đấu. Lúc đầu không ai đồng ý, vì tôi vừa mất chồng, vừa bụng mang dạ chửa, nhưng trước sự kiên quyết của tôi, cuối cùng họ cũng đồng ý cho được tham gia vào công tác phục vụ hậu cần, vận chuyển đạn dược và làm công tác giao liên cho bộ đội”.

Thủ tướng Chính phủ xúc động, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc sự hy sinh, cống hiến của các gia đình cách mạng như mẹ Én, mẹ Chinh nói riêng, toàn thể người dân thị xã Quảng Trị nói chung cho Tổ quốc, dân tộc trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước. Thủ tướng động viên, mong muốn được các mẹ, các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, nuôi dưỡng, giáo dục con cháu, đặc biệt giáo dục về truyền thống yêu nước, luôn tìm tòi học tập nâng cao kiến thức, có nhiều đóng góp tích cực cho đất nước và xã hội một cách trách nhiệm nhất.

Thủ tướng Chính phủ dâng hương các anh hùng liệt sĩ và thăm hỏi người dân Quảng Trị  -0
Thủ tướng và Đoàn công tác thăm, tặng quà mẹ Nguyễn Thị Thanh Chi. 

Chiều cùng ngày, Thủ tướng cùng Đoàn công tác đi kiểm tra thực địa, tiến độ thi công tuyến đường cao tốc Bắc –Nam, đoạn Vạn Ninh (Quảng Bình) – Cam Lộ (Quảng Trị). Tại đây, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao đối với những nổ lực của chính quyền, ngành chức năng địa phương, sự đồng lòng, hưởng ứng của người dân trong giải phóng mặt bằng, di dời tái định cư để xây dựng sớm hoàn thành tuyến đường.

Thủ tướng Chính phủ dâng hương các anh hùng liệt sĩ và thăm hỏi người dân Quảng Trị  -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà mẹ Nguyễn Thị Én. 

Thủ tướng lưu ý, trong quá trình đầu tư, thi công công trình, các Ban, Bộ, Ngành Trung ương, đặc biệt là Bộ Xây dựng và Ban quản lý đường Hồ Chí Minh, chính quyền và ngành chức năng tỉnh Quảng Trị cần có sự phối hợp chặt chẽ trong giải phóng mặt bằng, cung cấp nguồn vật liệu để xây dựng công trình. Đồng thời, quá trình kiểm kê, đền bù, xây dựng các khu tái định cư cho người dân thuộc diện di dời phải được thực hiện một cách tốt nhất. Thủ tướng cũng lưu ý 6 vấn đề địa phương cần phải tập trung quan tâm.

Thủ tướng Chính phủ dâng hương các anh hùng liệt sĩ và thăm hỏi người dân Quảng Trị  -0
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ. 

Trong đó có việc sớm hoàn thành quy hoạch chung của tỉnh, trình Trung ương phê duyệt. Sớm xây dựng dự án trung tu, tôn tạo, nâng cấp Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị nói riêng và các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn nói chung. Tập trung đẩy mạnh đầu tư công, hoàn thành các dự án trọng điểm, động lực của tỉnh, nhất là các dự án về đường giao thông. Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và nâng cao đời sống cho người dân ngày một tốt hơn..

Cùng ngày, tại Thừa Thiên - Huế, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, thăm khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu.

Thanh Bình
.
.
.