Thủ tướng khảo sát thực tế một số dự án trọng điểm ở Phú Yên

Chủ Nhật, 08/01/2023, 13:39

Trong sáng 8/1, ngay sau khi dự chương trình “Tết sum vầy – Xuân gắn kết” tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Phú Yên, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã đi khảo sát thực tế một số dự án ở Phú Yên.


Cùng đi có đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên và các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên.

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, khu vực Bãi Gốc, xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa có chức năng phục vụ hình thành và phát triển Khu công nghiệp Bãi Gốc, liên hợp lọc dầu, luyện kim và ngành năng lượng.

Thủ tướng khảo sát thực tế một số dự án trọng điểm ở Phú Yên -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng quà tết cho một số hộ gia đình ở thị xã Đông Hòa.  

Khu vực này cách mép bờ biển 20m, độ sâu mực nước 20- 25m, cảng Bãi Gốc có diện tích 220ha, trong đó đã giải phóng mặt bằng 134ha, diện tích 86ha còn lại là mặt nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, đây là khu vực có vị trí quan trọng và thuận lợi để phát triển cảng biển, dịch vụ logistics, công nghiệp, du lịch, dịch vụ... do đó yêu cầu tỉnh Phú Yên phối hợp các bộ, ngành triển khai phát triển theo quy hoạch đã phê duyệt; tập trung nghiên cứu phát triển các ngành, lĩnh vực theo hướng sử dụng công nghệ cao, công nghệ xanh thân thiện môi trường. Bên cạnh đó cần có chính sách thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực theo hình thức hợp tác công -  tư để phát triển khu vực thành một trong những động lực tăng trưởng kinh tế của Phú Yên và khu vực.

Thủ tướng khảo sát thực tế một số dự án trọng điểm ở Phú Yên -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện với người dân trong vùng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đi qua thị xã Đông Hòa.

Khảo sát thực tế một số vị trí trong dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam ở phía Đông, đoạn qua địa phận Phú Yên, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định đây là dự án trọng điểm quốc gia, tác động lớn đến sự phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh của cả nước và các địa phương có dự án đi qua. Do đó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan cùng UBND tỉnh Phú Yên đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án, lựa chọn tư vấn thiết kế, thẩm định, phê duyệt, nhà thầu thi công... đảm bảo kịp thời, khách quan; khẩn trương giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Về các mỏ đất, đá phục vụ thi công dự án, Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, giảm thiểu tối đa khâu trung gian, tránh tăng giá, rút ngắn thời gian, thủ tục, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước với người dân và doanh nghiệp; không để xảy ra tình trạng nâng giá, gây khan hiếm vật liệu...

Thủ tướng khảo sát thực tế một số dự án trọng điểm ở Phú Yên -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm nhà truyền thống tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Bến tàu không số ở Vũng Rô.   Ảnh: Xuân Triệu.

Đặc biệt Thủ tướng lưu ý quá trình triển khai dự án cần hướng tuyến thẳng nhất, ngắn nhất, không bám theo đường cũ hay khu dân cư, “qua sông bắc cầu, qua đồng đổ đất, qua núi khoét núi”  để giảm thiểu chi phí và thời gian giải phóng mặt bằng, tạo không gian phát triển mới. Hoạt động thi công “3 ca 4 kíp” tập trung nhiều mũi, nói đi đôi với làm, tạo khí thế để địa phương và người dân đồng thuận, tin tưởng, ủng hộ triển khai dự án.

Tiếp xúc đại diện một số gia đình ở thị xã Đông Hòa nằm trong dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam, Thủ tướng hoan nghênh người dân đã đồng tình, sẵn sàng di dời tái định cư nhường đất triển khai thực hiện dự án, đồng thời đề nghị các cấp chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, đảm bảo cuộc sống, sinh kế của người dân ở nơi tái định cư. Thủ tướng cũng đã chúc mừng năm mới, trao tặng quà Tết Nguyên đán Quý Mão cho một số gia đình tiêu biểu, người có hoàn cảnh khó khăn ở thị xã Đông Hòa.

Theo UBND tỉnh Phú Yên, dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía đông qua địa bàn Phú Yên dài hơn 90 km, qua địa phần 24 xã, phường, thị trấn thuộc 6 huyện, thị, thành phố, tổng mức đầu tư khoảng 19.000 tỷ đồng. Kết quả kiểm kê cho thấy có 5.113 hộ gia đình dân bị ảnh hưởng khi triển khai dự án, dự kiến bố trí tái định cư 407 hộ gia đình tại 12 khu tái định cư. Đến cuối năm 2022, các huyện, thị xã, thành phố đã bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư đạt 60,12% chiều dài toàn tuyến. UBND tỉnh Phú Yên đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo bàn giao tối thiếu 70% diện tích đất nông nghiệp trước ngày 31/1 và bàn giao diện tích các loại đất khác trước ngày 31/3.

Trong sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm, dâng hương, thả vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Bến tàu không số bên vịnh Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa và ghi sổ vàng lưu niệm tại Nhà truyền thống ở Khu di tích.

Chiều 8/1 Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên.

Hữu Toàn
.
.
.