Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Campuchia, Malaysia

Thứ Bảy, 08/04/2023, 08:28

Chiều 7/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia Chea Kimtha tới chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chúc mừng bà Chea Kimtha được bổ nhiệm làm nữ Đại sứ đầu tiên của Campuchia tại Việt Nam; chúc mừng những thành tựu to lớn về đối nội và đối ngoại mà Campuchia đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2022. Thủ tướng tin tưởng Campuchia sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII và Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32, khẳng định Việt Nam sẵn sàng ủng hộ, chia sẻ kinh nghiệm để Campuchia tổ chức thành công sự kiện thể thao khu vực quan trọng này.

Đại sứ Chea Kimtha bày tỏ vui mừng và vinh dự được đảm nhiệm vai trò nữ Đại sứ đầu tiên của Campuchia tại Việt Nam; cảm ơn những lời chúc mừng của Thủ tướng Phạm Minh Chính và bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước trong những năm qua, đặc biệt là những kết quả tích cực của Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Campuchia, Malaysia -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đại sứ Vương quốc Campuchia Chea Kimtha tại buổi tiếp. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, tiếp nối những thành công hai nước đã đạt được trong Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022, từ đầu năm đến nay hai nước đã có những hoạt động hợp tác và trao đổi đoàn cấp cao quan trọng, đặc biệt là Cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng (tháng 2/2023), cuộc ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Thủ tướng Lào Sonexay Siphadone bên lề Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ 4 tại Lào (tháng 4/2023).

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục nỗ lực đàm phán giải quyết 16% đường biên giới trên bộ chưa hoàn thành phân giới cắm mốc để xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đồng thời đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm, giải quyết giấy tờ pháp lý cho người gốc Việt tại Campuchia, tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia làm ăn, sinh sống ổn định tại Campuchia.

Đại sứ Chea Kimtha cảm ơn và hứa sẽ nỗ lực triển khai các ý kiến của Thủ tướng về việc tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao; thúc đẩy triển khai hiệu quả các thoả thuận cấp cao hợp tác giữa hai Đảng, hai Chính phủ; tăng cường kết nối hai nền kinh tế, cả kết nối cứng về hạ tầng cơ sở và kết nối mềm; tiếp tục phát huy đà tăng trưởng mạnh mẽ của thương mại song phương; đẩy mạnh thương mại biên giới, hợp tác phát triển kinh tế khu vực giáp biên; tăng cường hợp tác giáo dục-đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân.

Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay 2023, Thủ tướng cũng gửi lời chúc mừng năm mới tới bà Đại sứ và qua bà chuyển lời thăm hỏi, chúc mừng tới Quốc vương Norodom Sihamoni, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen và các lãnh đạo cấp cao Campuchia.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam Dato Tan Yang Thai nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Đánh giá cao những thành tựu trong quan hệ hai nước thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Đại sứ quan tâm thúc đẩy việc trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế – Khoa học – Kỹ thuật và Ủy ban hỗn hợp Thương mại; phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Malaysia (1973-2023); thúc đẩy hợp tác an ninh-quốc phòng, nhất là phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, ma túy, an ninh mạng; đẩy mạnh hơn nữa hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch và giao lưu nhân dân.

Thủ tướng đề nghị Malaysia tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam tiếp cận thị trường Malaysia, trong đó có các sản phẩm đạt tiêu chuẩn Halal, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 18 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn và giảm nhập siêu cho Việt Nam; tận dụng tốt các cơ hội từ các thỏa thuận thương mại khu vực như RCEP, CPTPP; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh…

Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh và khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Malaysia, hoạt động tại Việt Nam. Đại sứ Dato Tan Yang Thai cảm ơn những đánh giá và ý kiến sâu sắc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; cam kết trong nhiệm kỳ của mình sẽ nỗ lực góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là trên các lĩnh vực hai nước có tiềm năng và thế mạnh như nông nghiệp, phát triển ngành công nghiệp Halal, giáo dục-đào tạo, chuyển đổi số, an ninh số, khoa học - công nghệ…; nhất trí tăng cường hợp tác trên biển và phối hợp chặt chẽ giải quyết các vấn đề ngư dân-tàu thuyền; khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, trong đó có việc tổ chức các đoàn cấp cao.

Đại sứ cũng cho biết Malaysia sẵn sàng đón lao động nước ngoài sau đại dịch COVID-19, trong đó có lao động Việt Nam theo tinh thần Bản Ghi nhớ về hợp tác lao động vừa ký kết giữa hai nước (3/2022). Trao đổi về các vấn đề khu vực, Đại sứ nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc cần tiếp tục củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN; duy trì quan điểm chung của ASEAN về Biển Đông, phấn đấu xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình và hợp tác, xây dựng thành công Bộ quy tắc COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982.

Hà Văn – Phạm Tiếp
.
.
.