Thực trạng đáng ngại trong giải ngân đầu tư công ở Đà Nẵng

Thứ Năm, 29/02/2024, 16:48

Mặc dù năm 2023, giải ngân đầu tư công của Đà Nẵng đạt 6.558 tỷ đồng, nhưng theo Giám đốc Sở KH&ĐT thành phố này, nguyên nhân giải ngân chậm là do năng lực của một số cán bộ công chức, viên chức của các đơn vị chủ đầu tư, quản lý dự án, giải phóng mặt bằng còn hạn chế. 

Tại Hội nghị đánh giá kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng năm 2023 và triển khai năm 2024 của UBND TP Đà Nẵng được tổ chức vào ngày 29/2, bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng cho biết, năm 2023, giải ngân đầu tư công của thành phố đạt 6.558 tỷ đồng/7.947 tỷ đồng, bằng hơn 82% kế hoạch được giao, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022 (85%), năm 2021 (87%), đồng thời xấp xỉ tỷ lệ bình quân của cả nước (82%) và xếp 43/63 địa phương, chưa đạt mục tiêu 95% theo tinh thần Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo bà Tâm, nguyên nhân giải ngân chậm là do năng lực của một số cán bộ công chức, viên chức của các đơn vị chủ đầu tư, quản lý dự án, giải phóng mặt bằng còn hạn chế; công tác điều hành, phối hợp có lúc có nơi còn thiếu chủ động, quyết liệt. Khả năng đánh giá, dự báo tiến độ thực hiện các hồ sơ thủ tục, số hộ đền bù giải tỏa, khối lượng xây lắp công trình, số giải ngân từng dự án trong năm của các chủ đầu tư, Hội đồng giải phóng mặt bằng, các sở, ngành chưa sát dẫn đến việc phân bổ kế hoạch vốn đầu năm chưa sát thực tế…

Đà Nẵng tìm giải pháp gỡ vướng chậm giải phóng mặt bằng và giải ngân đầu tư công  -0
Đà Nẵng, yêu cầu cần làm rõ trách nhiệm và xử lý các tập thể, cá nhân liên quan đến việc chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công.

Giám đốc Sở KH&ĐT cũng nêu ra các giải pháp trong năm 2024, trong đó yêu cầu xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, đề cao trách nhiệm người đứng đầu ở các ngành, địa phương. Cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân; xem kết quả giải ngân là căn cứ trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân...

Theo ông Trần Chí Cường, Phó chủ tịch UBND TP  Đà Nẵng, công tác phối hợp giữa các sở ngành, địa phương trong công tác giải tỏa đền bù và triển khai dự án rất quan trọng. Tuy nhiên, trong chuyện phối hợp có vấn đề “quyền anh, quyền tôi”, “trách nhiệm của tôi chỉ có đến đó”, “quyền tôi từng đó các anh làm thế nào là việc của các anh” mà thiếu sự ngồi lại với nhau, phối hợp với nhau để xử lý công việc.

Lãnh đạo thành phố cho biết sẽ xem xét trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương không hoàn thành kế hoạch vốn được giao và xử lý vi phạm…

“Cán bộ làm hiện nay không ngồi để nghĩ ra giải pháp tháo gỡ mà tìm từ ngữ an toàn nhất trong trách nhiệm của mình khi trả lời các văn bản. Như thế này thì kéo dài thời gian thực hiện những việc đó. Tôi đề nghị chúng ta phải thay đổi cách làm để nâng trách nhiệm lên”, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu cần làm rõ trách nhiệm và xử lý các tập thể, cá nhân liên quan đến việc chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công. Theo người đứng đầu Thành ủy Đà Nẵng, công tác giải ngân vốn đầu tư công cần phải quyết liệt, thực chất, sát với thực tế.

Năm 2024, TP Đà Nẵng được phân bổ hơn 8.800 tỷ đồng vốn đầu tư công. Thành phố phấn đấu hoàn thành giải ngân trên 95% kế hoạch. Để hoàn thành kế hoạch này, Đà Nẵng tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ đã đề ra. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án có kế hoạch chi tiết đôn đốc nhà thầu tập trung thi công, giải ngân vốn đầu tư, thực hiện quyết toán ngay từ đầu năm; hoàn thành thủ tục, khởi công 48 dự án…

Hoài Thu
.
.
.