Tiếp tục các hoạt động của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Nhật Bản

Thứ Năm, 30/11/2023, 12:02

Sáng 30/11, tại tỉnh Fukuoka, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp ông Hoshino Hiroshi, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Kyushu-Việt Nam và lãnh đạo Hiệp hội Chuyên gia Nhật Bản-Việt Nam.

Trong thời gian thăm tỉnh Fukuoka sáng 30/11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Kyushu-Việt Nam Hoshino Hiroshi.

Chủ tịch Võ Văn Thưởng đánh giá cao Hội Hữu nghị Kyushu-Việt Nam đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước; khẳng định đây là thời điểm tốt đẹp để tăng cường Quan hệ Hợp tác Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản theo khuôn khổ quan hệ mới Đối tác Chiến lược Toàn diện vì Hòa bình và Thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, đầu tư, giáo dục, giao lưu thế hệ trẻ.

Tiếp tục các hoạt động của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Nhật Bản -0
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Kyushu-Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Hội Hữu nghị Kyushu-Việt Nam Hoshino Hiroshi cho biết hội được thành lập từ năm 2008, thời gian qua đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy hợp tác với Việt Nam như hỗ trợ sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản, tổ chức các chương trình du lịch học tập của học sinh trung học phổ thông Nhật Bản sang Việt Nam; thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam thông qua Trung tâm Xúc tiến Quảng bá Kyushu thành lập từ năm 2019, thúc đẩy hợp tác du lịch thông qua việc mở đường bay thẳng từ Fukuoka sang nhiều tỉnh, thành Việt Nam.

Ông Hoshino bày tỏ vui mừng khi quan hệ hai nước có những bước tiến vượt bậc từ năm 2008 với số lượng người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại Kyushu và số lượng doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam ngày càng tăng; cho rằng, quan hệ giữa khu vực Kyushu và các địa phương Việt Nam là một điển hình của hợp tác địa phương giữa hai nước.

Tiếp tục các hoạt động của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Nhật Bản -0
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với Đoàn đại biểu Hiệp hội Hữu nghị Kyushu-Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN)

Hội Hữu nghị Kyushu-Việt Nam sẽ nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy hợp tác giữa khu vực Kyushu và các địa phương của Việt Nam; hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam hòa nhập thuận lợi vào cộng đồng sở tại; đặc biệt là nối lại chương trình du lịch học tập sau dịch bệnh COVID-19.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao đóng góp của Hội Hữu nghị Kyushu-Việt Nam nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa khu vực Kyushu và Việt Nam, nổi bật là chương trình du lịch học tập.

Chủ tịch nước đề nghị hội tiếp tục hỗ trợ các địa phương khu vực Kyushu và các giới tăng cường giao lưu, hợp tác với các địa phương Việt Nam; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực; các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, nhất là giao lưu giữa thế hệ trẻ hai nước thông qua chương trình du lịch học tập và hỗ trợ cộng đồng khoảng hơn 50.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực Kyushu.

Cũng trong sáng cùng ngày, trong buổi  tiếp Hiệp hội Chuyên gia Nhật Bản-Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Hiệp hội mở rộng hợp tác với các trường đại học và các địa phương của Việt Nam trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Tiếp tục các hoạt động của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Nhật Bản -0
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với Giáo sư Mitsuo Ochi, Hiệu trưởng Trường Đại học Hiroshima. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tiếp tục các hoạt động tại thành phố Fukuoka trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 30/11 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đoàn lãnh đạo Hiệp hội Chuyên gia Nhật Bản-Việt Nam, do Giáo sư Mitsuo Ochi, Hiệu trưởng Trường Đại học Hiroshima dẫn đầu, cùng nhiều giáo sư, tiến sỹ, nhà khoa học trong nhiều lĩnh vực đang làm việc tại các trường đại học, cơ sở nghiên cứu tại Nhật Bản.

Vui mừng gặp gỡ Giáo sư Mitsuo Ochi và các thành viên Hiệp hội, Chủ tịch nước nhấn mạnh những thành tựu hợp tác hai nước Việt Nam-Nhật Bản thời gian qua có đóng góp to lớn của nhân dân hai nước; trong đó có Hiệp hội Chuyên gia Nhật Bản-Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo.

Việc hai nước nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện là cơ hội để Hiệp hội thúc đẩy các hoạt động hợp tác với Việt Nam.

Giáo sư Mitsuo Ochi, Hiệu trưởng trường Đại học Hiroshima cho biết thời gian qua, Hiệp hội Chuyên gia Nhật Bản-Việt Nam, Đại học Hiroshima nói riêng có nhiều hoạt động hợp tác với Việt Nam.

Đại học Hiroshima tiếp nhận đào tạo nhiều sinh viên quốc tế và Việt Nam. Trường cũng phối hợp với Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đào tạo tiến sỹ trong lĩnh vực nông nghiệp; đồng thời đang mở rộng đào tạo các lĩnh vực chuyển đổi số, chăn nuôi, nghiên cứu các giống cây con mới.

Trường cũng đang phối hợp với Bộ Nội vụ Việt Nam trong đào tạo thử nghiệm cán bộ chính sách địa phương và chính sách công, dự kiến năm sau sẽ mở rộng đào tạo.

Đại học Hiroshima và các thành viên của Hiệp hội Chuyên gia Nhật Bản-Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực đào tạo, chất bán dẫn, trung hòa carbon, thành phố thông minh; sẵn sàng tiếp nhận đào tạo sinh viên Việt Nam; mong nhận được sự ủng hộ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các cơ quan chức năng của Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn Giáo sư Mitsuo Ochi và các thành viên Hiệp hội chuyên gia Nhật Bản-Việt Nam đã có nhiều hoạt động hợp tác, hỗ trợ Việt Nam thời gian qua, mang lại hiệu quả thiết thực trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ.

Hoan nghênh các chương trình hợp tác của Đại học Hiroshima với Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam, nhất là Đồng bằng Sông Cửu Long là vùng chịu nhiều tác động nặng nề của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Chủ tịch nước đề nghị Hiệp hội mở rộng hợp tác với các trường đại học và các địa phương của Việt Nam trong lĩnh vực này, một lĩnh vực mà nhiều trường đại học Việt Nam đang nghiên cứu và mong muốn hợp tác với quốc tế.

Tán thành các đề xuất hợp tác của Hiệp hội, Chủ tịch nước cho biết đây đều là những lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu cao; đồng thời đề nghị Hiệp hội đẩy mạnh các hoạt động hợp tác cụ thể trong thời gian tới, nhất là trong lĩnh vực đào tạo nhân lực và nghiên cứu sản xuất chất bán dẫn.

* Trước đó, chiều 29/11, Chủ tịch nước thăm cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kyushu của Nhật Bản. Chủ tịch nước mong muốn bà con ở Kyushu tích cực tham gia bằng các hành động cụ thể để việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện thực sự vì lợi ích nhân dân hai nước.

Tiếp tục các hoạt động của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Nhật Bản -0
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi gặp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại khu vực Kyushu, Nhật Bản.

Kyushu là khu vực có diện tích tương đối lớn ở Nhật Bản, bao gồm các tỉnh Fukuoka, Oita, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Miyazaki và Kagoshima.

Trong số này, Fukuoka thuộc top 5 địa phương lớn nhất Đất nước Mặt trời mọc; hiện đại và có dân số trẻ (hơn 5 triệu người) nằm ở phía Nam Nhật Bản, cách Thủ đô Tokyo 1.100km.

Là vùng đất nhận được nhiều “ưu ái” của thiên nhiên với thời tiết khá thuận lợi và ít chịu ảnh hưởng của động đất, sóng thần, Fukuoka có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế.

Địa phương này cũng là cửa ngõ cuối cùng dẫn vào lục địa châu Á và là nơi giao thương giữa Nhật Bản và một số quốc gia khác.

Báo cáo với Chủ tịch nước và Đoàn, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Vũ Chi Mai cho biết thời gian qua, trong điều kiện địa bàn rộng lớn, cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, phát huy trách nhiệm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là hỗ trợ, bảo hộ công dân tại khu vực Kyushu, hiện có khoảng hơn 50.000 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập.

Một trong những điểm nhấn là Tổng Lãnh sự quán đã thành lập đội Luật sư công để thực hiện công tác hỗ trợ, bảo hộ công dân; chú trọng việc tuyên truyền để cộng đồng người Việt Nam tuân thủ pháp luật sở tại.

Tổng Lãnh sự quán cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, giao lưu văn hóa, từ thiện xã hội, Lễ hội Xuân quê hương mỗi khi Tết đến Xuân về, các giải thể thao… để gắn kết cộng đồng.

Đại diện các hội đoàn người Việt Nam phát biểu ý kiến bày tỏ vinh dự và vui mừng được gặp mặt Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Fukuoka; báo cáo với Chủ tịch nước những kết quả nổi bật trong việc chăm lo, hỗ trợ, kết nối cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kyushu.

Tiếp tục các hoạt động của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Nhật Bản -0
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kyushu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nổi bật là hoạt động dạy tiếng Việt cho trẻ em; tổ chức các sự kiện văn hóa dân tộc… Các ý kiến mong muốn Đảng, Nhà nước quan tâm hơn nữa đến việc hỗ trợ, tôn vinh các cá nhân, hội đoàn người Việt có thành tích xuất sắc trong bảo trợ cộng đồng, công tác xã hội hoặc các hoạt động quảng bá văn hóa, đất nước Việt Nam…

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng khi đến thăm tỉnh Fukuoka, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại đây và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang học tập, sinh sống và làm việc tại vùng Kyushu.

Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao kết quả lao động, học tập của bà con, nhất là các hoạt động gắn kết cộng đồng, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống.

Nhắc lại kỷ niệm nhiều năm trước từng tham gia chương trình giao lưu, gặp gỡ thanh niên Việt Nam-Nhật Bản ở tỉnh Miyazaki, vùng Kyushu, để lại những ấn tượng tốt đẹp về con người Nhật Bản mến khách và thân tình, Chủ tịch nước nêu rõ Đảng, Nhà nước luôn mong muốn người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có Nhật Bản, hòa nhập tốt vào đời sống nước sở tại.

Đặc biệt là phải có vị trí kinh tế-xã hội vững chắc, làm cơ sở để bà con tự tin lao động, học tập, đóng góp xây dựng đất nước sở tại và hướng về quê hương đất nước; vun đắp cho tình hữu nghị hai nước Việt Nam-Nhật Bản.

Đi liền với đó là không quên việc gìn giữ, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc, học tập, sử dụng tiếng Việt.

Chủ tịch nước cũng đề nghị bà con người Việt Nam tại khu vực Kyushu tuân thủ tốt pháp luật nước sở tại; chấp hành tốt quy định nơi sinh sống, làm việc, qua đó, gìn giữ và tôn vinh hình ảnh người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Chủ tịch nước cũng mong muốn bà con tích cực tham gia bằng các hành động cụ thể để việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện thực sự vì lợi ích nhân dân hai nước.

Theo TTXVN
.
.
.