Tiếp tục giữ gìn, phát huy hình ảnh tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam đối với Romania

Chủ Nhật, 21/01/2024, 04:27

Đảng, Nhà nước ta chủ trương coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Điều này thể hiện rõ tại Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Chiều tối 20/1 theo giờ địa phương, tại Thủ đô Bucharest, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt tại Romania. 

Đại sứ Việt Nam tại Romania Đỗ Đức Thành cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Romania tuy số lượng không nhiều, chỉ khoảng hơn 600 người, nhưng đã phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau để ổn định cuộc sống và luôn hướng về nguồn cội, quê hương với tinh thần "uống nước nhớ nguồn". 

rm.jpg -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt tại Romania. 

Đại sứ quán và cộng đồng luôn quan tâm việc giáo dục thế hệ trẻ, nỗ lực duy trì hoạt động dạy và học tiếng Việt để gìn giữ và phát triển ngôn ngữ tiếng Việt. Nhiều học sinh Việt Nam tại Romania học giỏi, một số cháu đã đạt các giải quốc gia và quốc tế về các môn tự nhiên. “Chúng tôi vừa tổ chức 3 lớp dạy tiếng Việt cho các cháu là con em người Việt đang sinh sống tại Bucharest, ngoài ra còn dạy âm nhạc, hội hoạ…” – Đại sứ Đỗ Đức Thành cho biết.

Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Romania Phạm Duy Hưng cho biết, hội thành lập năm 1993, đã phát huy vai trò đầu tàu gắn kết cộng đồng, phối hợp với Đại sứ quán tổ chức nhiều hoạt động hướng về quê hương, đất nước; hỗ trợ, giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống, hội nhập vào xã hội sở tại. Hội Doanh nghiệp, Hội Thanh niên, Hội sinh viên, Câu lạc bộ Phụ nữ và tập thể gần 3 nghìn công nhân lao động Việt Nam đã có nhiều hoạt động sôi nổi, qua đó, mở rộng đoàn kết và làm phong phú đời sống văn hoá, tinh thần của cộng đồng người Việt tại đây.  Đặc biệt, Đại sứ quán, Hội Người Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Romania đã chung tay giúp đỡ người Việt Nam tại Ukraine khi chiến sự xảy ra, hỗ trợ đưa hàng nghìn người về nước an toàn. 

rm4.jpg -0
Đại sứ quán Việt Nam tại Romania tặng Thủ tướng Phạm Minh Chính áo thi đấu có chữ ký của cầu thủ Gheorghe Hagi, một huyền thoại của bóng đá Romania. (Ảnh: Nhật Bắc)

Tại buổi gặp mặt, đại diện các tầng lớp người Việt Nam ở Romania đã phát biểu, bày tỏ vui mừng, tin tưởng trước bước phát triển vượt bậc, tương lai ngày càng tốt đẹp của đất nước, cũng như quan hệ không ngừng được vun đắp giữa Việt Nam – Romania. Bà con bày tỏ xúc động trước sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có bà con người Việt tại Romania.

Đại diện cộng đồng Việt Nam tại Romania mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục hỗ trợ, kết nối các phong trào, hoạt động ở trong nước với nước ngoài nói chung và tại Romania nói riêng; tiếp tục quảng bá văn hóa Việt Nam, trong đó có dạy, học tiếng Việt Nam ở nước ngoài; hướng dẫn, hỗ trợ cấp căn cước Việt Nam cho kiều bào; khuyến khích, tạo điều kiện, hỗ trợ để kiều bào tham gia vào một số công việc, dự án cụ thể, góp phần vào xây dựng, phát triển đất nước; tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động Việt Nam sang Romania lao động…

rm5.jpg -0
Thủ tướng và Phu nhân tặng quà cho cộng đồng người Việt Nam tại Romania.

Được Thủ tướng yêu cầu, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh; Bộ trưởng Bộ ngoại giao Bùi Văn Sơn giải đáp một phần các đề nghị của bà con phát biểu tại buổi gặp mặt, trong đó, Thứ trưởng Lê Văn Thanh cho biết, Đảng, Nhà nước quan tâm, có nhiều chính sách đối với người lao động: đi làm việc ở nước ngoài. Hiện nay, cả nước có hơn 700 nghìn người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trên 40 nước, vùng lãnh thổ. Romania là thị trường tiềm năng để người lao động Việt Nam sang làm việc.

“Chúng tôi đã chấn chỉnh các công ty có chức năng đưa người lao động ra nước ngoài làm việc, yêu cầu đào tạo kỹ người lao động trước khi đi, chăm lo điều kiện ăn ở tốt cho người lao động. dự kiến trong chuyến thăm này của Thủ tướng, hai bên sẽ ký kết văn kiện hợp tác về lĩnh vực này, từ đó tạo điều kiện đưa ngày càng nhiều hơn lao động Việt Nam sang Romania, vừa bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, vừa nâng cao hơn ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, tác phong công nghiệp của lao động Việt Nam” – Thứ trưởng Lê Văn Thanh cho biết. 

Nói chuyện với bà con người Việt ở Romania, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời cảm ơn tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và ở Romania nói riêng đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có việc hỗ trợ kinh phí, vaccine, vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội đất nước thời gian qua.

rm2.jpg -0
Đại diện cộng đồng người Việt ở Romania bày tỏ vui mừng khi được gặp Thủ tướng, Phu nhân. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chuyển lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc sức khoẻ ân cần, lời thăm hỏi sâu sắc nhất và chúc mừng năm mới đến cộng đồng bà con người Việt ở nước ngoài nói chung, cộng đồng người Việt Nam ở Romania nói riêng và cho biết, năm 2025 sẽ kỷ niệm 75 năm kỷ niệm ngày thiết lập ngoại giao Việt Nam – Romania. “Romania là một trong những nước đầu tiên thiết lập ngoại giao với nước ta, cũng là nước đầu tiên có 1 lượng người lớn ủng hộ Việt Nam phản đối chiến tranh. Khi Việt Nam khó khăn, Romania luôn ủng hộ, gần đây nhất là COVID -19, mặc dù rất khó khăn nhưng Romania đã ủng hộ 300 nghìn liều vaccine cho Việt Nam, góp phần giúp chúng ta vượt qua đại dịch” – Thủ tướng khẳng định. 

Thủ tướng nêu rõ, Đảng, Nhà nước ta chủ trương coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Điều này thể hiện rõ tại Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Nghị quyết 36 đã được thể chế hoá bằng nhiều dự án luật, như trong đó có Luật Căn cước, Luật Nhà ở (sửa đổi). Đặc biệt, Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua đã có những quy định đột phá về đất đai, nhà ở đối với người Việt Nam ở nước ngoài, quy định người Việt Nam ở nước ngoài được tiếp cận đất đai bình đẳng như ở trong nước. “Đây là chính sách lớn, bước ngoặt đột phá về chính sách đất đai đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Hiện nay, nhiều người đã mua nhà, quay về Việt Nam sinh sống” – Thủ tướng nhấn mạnh.

rm3.jpg -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân với bà con người Việt tại Romania.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Ngoại giao, các cơ quan chức năng có phương pháp giữ gìn văn hoá, tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam, đặc biệt, quan tâm dạy tiếng Việt, văn hoá Việt cho các cháu sinh ra, lớn lên ở nước ngoài, trong đó có Romania. 

Thủ tướng cũng thông báo đến bà con tình hình kinh tế - xã hội của đất nước; khẳng định, sự phát triển, những thành quả  của đất nước có đóng góp lớn lao của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Romania tiếp tục quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác người Việt Nam ở nước ngoài với tinh thần "coi công việc của bà con như việc nhà mình, coi bà con như người thân ruột thịt của mình". 

Nhắc lại một số kỷ niệm gắn bó sâu sắc trong thời gian học tập và làm việc tại Romania trước đây, Thủ tướng đề nghị bà con tiếp tục giữ gìn và phát huy hình ảnh tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam đối với Romania, cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống, tốt đẹp giữa hai nước, nhân dân hai nước. 

Thủ tướng mong bà con tiếp tục đồng sức, đồng lòng chung tay xây dựng một cộng đồng đoàn kết phát triển, vững mạnh; nêu cao lòng tự hào dân tộc, nỗ lực phấn đấu vươn lên, hội nhập tích cực, tuân thủ pháp luật và đóng góp cho phát triển ở sở tại; tiếp tục làm cầu nối ngày càng vững chắc trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Romania; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, ngôn ngữ tiếng Việt. Đồng thời, có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa hướng về cội nguồn, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Về vấn đề đưa người sang Romania lao động, Thủ tướng yêu cầu kiểm soát lại các doanh nghiệp có chức năng đưa người đi lao động ở nước ngoài để đảm bảo chỉ có những doanh nghiệp có năng lực tốt mới được thực hiện nhiệm vụ này; đào tạo tốt kỹ năng cho người lao động; phổ biến tốt về luật pháp để người lao động hiểu, chấp hành... 

Phương Thuỷ (đưa tin từ Bucharest)
.
.
.