Vi phạm về quản lý, sử dụng vốn tại Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế

Thứ Ba, 14/02/2023, 15:48

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) vẫn còn để xảy ra những hạn chế, thiếu sót trong việc chậm nộp nguồn vốn đã hết nhiệm vụ chi trên 3,6 tỷ đồng đối với một số dự án; chi vượt quỹ tiền lương...

Chiều 14/2, Thanh tra tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị vừa có thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu tại Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế.

Theo đó, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế vẫn còn để xảy ra những hạn chế, thiếu sót trong việc chậm nộp nguồn vốn đã hết nhiệm vụ chi trên 3,6 tỷ đồng đối với dự án cải tạo hồ Vệ, Đô Thành Hoàng và dự án thoát nước Nguyễn Hoàng. Đến nay, Công ty đã nộp số tiền này vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế chi vượt quỹ tiền lương -0
Thanh tra tỉnh Thừa Thiên-Huế công bố kết luận thanh tra đối với Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế.

Bên cạnh đó, qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền trên 983 triệu đồng do chi vượt quỹ tiền lương dẫn đến thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tăng so với số quyết toán trong năm 2020 và 2021.

Thanh tra tỉnh Thừa Thiên-Huế khẳng định, trách nhiệm trong việc này thuộc về ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty; Tổng Giám đốc Trần Quốc Khánh, Kế toán trưởng và các cán bộ có liên quan; Ban Kiểm soát Công ty liên đới chịu trách nhiệm.

Ông Lương Bảo Toàn, Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên-Huế kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế chỉ đạo Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế phát huy những thành quả đạt được trong những năm qua. Đồng thời yêu cầu Chủ tịch HĐQT Công ty căn cứ kết luận thanh tra chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân, rút kinh nghiệm để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót.

Anh Khoa
.
.
.