Việt Nam - Hà Lan trao đổi thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực hải quan

Thứ Năm, 02/11/2023, 18:10

Ngày 2/11, tại Thủ đô Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng và Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar đã trao đổi Thỏa thuận về việc thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Hà Lan về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan.

Thỏa thuận này nhằm hỗ trợ và nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định giữa Việt Nam và Vương quốc Hà Lan về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan đã được hai nước ký ngày 9/4/2019. 

Việt Nam - Hà Lan trao đổi thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực hải quan -0
Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng và Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar trao đổi Thỏa thuận về việc thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Hà Lan trong lĩnh vực hải quan.

Về hợp tác trong lĩnh vực hải quan, bên cạnh Hiệp định hợp tác cấp Nhà nước trong lĩnh vực hải quan đã được ký kết, Hải quan Hà Lan là một trong các đối tác thường xuyên có hoạt động hợp tác, hỗ trợ Hải quan Việt Nam. Thời gian qua, trên cơ sở các thế mạnh của Hải quan Hà Lan, hai bên đã tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm về quản lý hải quan tại cảng biển, quản lý rủi ro và xác định trọng điểm, quản lý hải quan tại sân bay.

Hai bên cũng phối hợp chặt chẽ trong việc hỗ trợ cung cấp, xác minh thông tin phục vụ công tác kiểm soát, chống buôn lậu. Một số nội dung mà hai bên dự kiến sẽ triển khai trong khuôn khổ hợp tác, trao đổi nghiệp vụ trong thời gian tới gồm: Phối hợp chia sẻ thông tin, thương mại điện tử, hải quan xanh, chuyển đổi số, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa có yêu cầu bảo hộ sở hữu trí tuệ; trị giá hải quan; xuất xứ...

Theo đó, tại thỏa thuận ký kết, các hoạt động hợp tác trọng tâm bao gồm cách thức hai bên trao đổi, thống nhất thực hiện việc truyền thông tin tự động, các thông tin được gửi kèm khi trao đổi yêu cầu, cách xác định cơ quan có thẩm quyền thực hiện yêu cầu...

Dự kiến cuối tháng 11/2023, Đoàn lãnh đạo cấp cao của Hải quan Hà Lan do Phó Tổng cục trưởng Hải quan Hà Lan làm Trưởng đoàn sẽ sang thăm và làm việc tại với Hải quan Việt Nam.

Về quan hệ ngoại giao song phương giữa hai nước, Việt Nam và Hà Lan đã trở thành đối tác toàn diện vào năm 2019. Hà Lan là một trong những đối tác thương mại và đầu tư quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Hà Lan là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam ở châu Âu và là nhà đầu tư lớn nhất của EU tại Việt Nam với nhiều dự án đầu tư của các tập đoàn lớn.

Trao đổi thương mại song phương năm 2022 đạt 11,09 tỷ USD, tăng 32% so với năm 2021. Về đầu tư, Hà Lan có khoảng 400 dự án và tổng vốn đạt 13,5 tỷ USD. Về kim ngạch xuất nhập khẩu, Hà Lan là một trong những thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam... 

NIC và Signify ký kết hợp tác đa hạng mục

Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, ngày 2/11, Signify, tập đoàn hàng đầu thế giới về lĩnh vực chiếu sáng và Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký kết hợp tác đa hạng mục, đánh dấu sự khởi đầu cho hành trình khai phá tiềm năng ánh sáng trong lĩnh vực chiếu sáng tại Việt Nam.

Các hạng mục hợp tác bao gồm: Việc nâng cao nhận thức về tiềm năng của chiếu sáng hướng tới mục tiêu Net Zero; xem xét tham dự các dự án giúp thúc đẩy sự chuyển đổi số trong chiếu sáng công cộng; hỗ trợ giới thiệu với chính quyền những đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp công nghệ cao, thành phố thông minh, nhà máy thông minh.

Việt Nam - Hà Lan trao đổi thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực hải quan -0
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia và Signify ký kết hợp tác đa hạng mục.

Nội dung ký kết cũng đề cập đến việc hợp tác trong các dự án thí điểm khi có cơ hội phù hợp. Các dự án này sẽ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng thông qua việc áp dụng hệ thống chiếu sáng kỹ thuật số tại Việt Nam. Signify cam kết đóng góp phát triển không gian đổi mới sáng tạo, phòng lab, khu giới thiệu và trình diễn công nghệ tại các cơ sở của NIC.

“Việc ký kết hợp tác cùng NIC sẽ giúp các doanh nghiệp, đô thị, người dân và chính quyền tiếp cận những đặc quyền mới, sáng tạo mà công nghệ chiếu sáng từ Signify mang lại trong cả công nghiệp, nông nghiệp và sinh hoạt. Khi đó, tiềm năng to lớn của ánh sáng mới được khai thác triệt để nhất.”, ông Phùng Hoài Dương, Tổng Giám đốc Signify Việt Nam chia sẻ. 

Lưu Hiệp
.
.
.