Việt Nam nỗ lực thúc đẩy nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh

Thứ Ba, 07/11/2023, 08:19

Sáng 6/11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) tổ chức Hội thảo Tham vấn Quốc gia về Dự thảo Chương trình Hành động Quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh.

Tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt nêu rõ, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhận định “Nói phụ nữ là nói phân nửa xã hội. Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người."

Thực tế lịch sử đã cho thấy tăng cường vai trò của phụ nữ gắn liền với sự phát triển và tiến bộ của xã hội loài người. Chỉ khi phụ nữ được trao quyền, được bình đẳng, chỉ khi tiếng nói và kinh nghiệm của phụ nữ được coi trọng và nâng cao, các giải pháp mới thực sự mang tính toàn diện, bền vững và lâu dài. Với nhận thức và tư duy đó, phong trào đấu tranh vì Quyền của Phụ nữ và Bình đẳng giới đã đạt nhiều bước tiến quan trọng, trong đó phải kể đến thành tựu về Chương trình Nghị sự về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh.

5_su_01-1687312654680.jpg -0
Trung tá Lương Thị Trà Vinh (thứ nhất bên trái) cùng tổ công tác của lực lượng CAND Việt Nam làm nhiệm vụ giữ gìn hòa bình tại Nam Sudan trao quà tặng phụ nữ bị khuyết tật ở địa phương.

Nghị quyết 1325 (2000) của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã đánh dấu sự ra đời của Chương trình nghị sự quan trọng này, với 2 mục tiêu là bảo đảm tốt hơn các Quyền của Phụ nữ, trẻ em gái và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong mọi mặt giai đoạn của tiến trình giải quyết xung đột, xây dựng hòa bình.

Theo Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt, đến nay, Chương trình nghị sự này đã trở thành khuôn khổ quan trọng, là cơ sở để tập hợp nguồn lực, tổ chức hành động, hỗ trợ phụ nữ trong các bối cảnh xung đột, khủng hoảng, từ đó giúp họ bảo vệ tốt hơn các quyền và phát huy hiệu quả hơn vai trò của mình trong xã hội.

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, Phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước, tạo dựng nên truyền thống bản sắc của người Việt Nam. Hiện nay, họ còn là những cán bộ, doanh nhân, nữ chiến sĩ Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Thứ trưởng khẳng định chính những hoạt động phong phú này đã thôi thúc Đảng, Nhà nước Việt Nam đặt ưu tiên quan trọng cho việc thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Ưu tiên này được khẳng định khi Việt Nam lần đầu tham gia Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc năm 2008-2009.

Việt Nam đã ghi dấu ấn quan trọng khi chủ trì thúc đẩy Hội đồng Bảo an thông qua Nghị quyết 1889 (2009) về vai trò của phụ nữ và trẻ em gái trong bối cảnh hậu xung đột - được coi là 1 trong 4 Nghị quyết trụ cột của Chương trình Nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Hội đồng Bảo an. Việt Nam hiện cũng là nước có tỷ lệ nữ chiến sĩ tham gia hoạt động Gìn giữ Hòa bình của Liên hợp quốc ở mức cao, đạt 16%, cao hơn nhiều so với mức trung bình của Liên hợp quốc là 4%.

Trong năm 2020, cũng tại Hà Nội, Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Quốc tế Kỷ niệm 20 năm thực hiện Nghị quyết 1325 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, sự kiện toàn cầu duy nhất trong năm kỷ niệm, và thông qua Cam kết Hành động Hà Nội, với 75 nước đồng bảo trợ, trong đó kêu gọi các nước xây dựng Chương trình Hành động Quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt cũng cho biết Việt Nam hiểu rằng chặng đường hiện thực hóa mục tiêu Bình đẳng giới nói chung và Chương trình Nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh nói riêng còn đứng trước nhiều thách thức. Dù chiến tranh trôi qua đã lâu, người dân và nhất là phụ nữ Việt Nam vẫn đối mặt với nguy cơ thường nhật cũng như những hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại.

Trong bối cảnh đó, Thứ trưởng nhấn mạnh, phụ nữ, trẻ em gái luôn là chìa khóa quan trọng, là nguồn lực để mỗi gia đình, cộng đồng chuẩn bị tốt hơn, ứng phó hiệu quả hơn và phục hồi bền vững sau khủng hoảng. Song, những nỗ lực, đóng góp đó thường thầm lặng và chưa được phát huy đầy đủ.

Do đó, việc Việt Nam triển khai xây dựng Chương trình Hành động Quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh vào thời điểm này có nhiều ý nghĩa quan trọng, tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong nỗ lực chung cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy chương trình nghị sự này. Chương trình hành động quốc gia sau khi được xây dựng sẽ bổ sung và hoàn thiện các khuôn khổ chính sách về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, đặc biệt sẽ là khuôn khổ tổng thể đầu tiên về nội dung này trong lĩnh vực hòa bình và an ninh, với những mục tiêu và giải pháp cụ thể để thúc đẩy hơn nữa các hành động vì phụ nữ, hòa bình và an ninh, nhất là trước những thách thức mới nổi, các thách thức an ninh phi truyền thống.

Phát biểu tại Hội thảo, bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Liên hợp quốc tại Việt Nam, đánh giá cao việc Việt Nam xây dựng Chương trình Hành động Quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh.

Theo bà Pauline Tamesis, đây là hành động hiện thực hóa cam kết của Chính phủ Việt Nam trong triển khai Cam kết Hành động Hà Nội đạt được tại Hội nghị năm 2020. “Chương trình Hành động Quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Việt Nam thực hiện một trong những Cam kết Hành động Hà Nội, đó là công nhận vai trò quan trọng của Phụ nữ Việt Nam trong việc tạo lập hòa bình và phát triển bền vững. Dù với tư cách là người kiến tạo hòa bình, người gìn giữ hòa bình, người xây dựng hòa bình hay người ứng phó với khủng hoảng và cam kết thúc đẩy Bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái, việc thực hiện quyền con người của họ như một phần không thể thiếu trong nỗ lực duy trì hòa bình quốc tế", bà Pauline Tamesis phát biểu.

Tiếp sau phiên khai mạc, nhóm soạn thảo Chương trình Hành động đã giới thiệu nội dung dự thảo, ghi nhận những ý kiến đánh giá và chia sẻ, góp ý của các đại biểu, đặc biệt đối với các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp chính đề ra tại dự thảo, những kỳ vọng đối với công tác triển khai Chương trình Hành động sau khi được thông qua.

Hội thảo tham vấn về dự thảo Chương trình Hành động Quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh diễn ra trong hai ngày 6 và 7/11.

V.Đ
.
.
.