Việt Nam - UAE mở rộng hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực

Thứ Sáu, 12/05/2023, 16:26

Trong thời gian tới, hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác song phương trên các lĩnh vực tiềm năng và có nhu cầu như phòng vệ dân sự, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngày 12/5, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Đại sứ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tại Việt Nam Bader Almatrooshi đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng ngài Bader Almatrooshi nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, bày tỏ tin tưởng với kiến thức sâu sắc và bề dày kinh nghiệm ngoại giao, ngài Đại sứ sẽ có một nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam.

Việt Nam - UAE mở rộng hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp.

Nhấn mạnh năm 2023 đánh dấu tròn 30 năm hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ ra rằng, trong suốt 3 thập niên qua, quan hệ Việt Nam -UAE ngày càng phát triển đa dạng trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, lao động. du lịch, thăm viếng lãnh đạo cấp cao... Hai nước đã ký nhiều hiệp định, thỏa thuận và biên bản ghi nhớ, qua đó tạo cơ sở pháp lý mở rộng hợp tác song phương.

Trên lĩnh vực an ninh, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Bộ Công an Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống với các cơ quan thực thi pháp luật của UAE và đã đạt nhiều kết quả tích cực. Hai bên đã ký Bản ghi nhớ giữa Bộ Nội vụ Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất và Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam về hợp tác phòng, chống tội phạm năm 2016 và đàm phán xong các Hiệp định về dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù và tương trợ tư pháp về hình sự. Đây là những cơ sở pháp lý rất quan trọng cho hợp tác giữa hai nước.

Song song với đó, hai bên đã đẩy mạnh trao đổi thông tin truy nã tội phạm và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; thông tin liên quan đến ANTT trong cộng đồng người Việt Nam tại UAE; phối hợp xử lý các yêu cầu xác minh tội phạm qua các kênh hợp tác song phương và đa phương.

Để thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - UAE thực chất, ngày càng đi vào chiều sâu, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý lâu dài cho các hoạt động phối hợp nghiệp vụ, an ninh, thực thi pháp luật, phòng, chống tội phạm và hợp tác tư pháp hình sự giữa hai nước.

Thúc đẩy việc ký kết các Hiệp định về dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù. Tích cực trao đổi kinh nghiệm thực thi pháp luật, trao đổi thông tin tội phạm, phối hợp truy bắt và bàn giao tội phạm truy nã. Tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và chuyên viên; hợp tác đào tạo ngoại ngữ và nghiệp vụ. Mở rộng hợp tác song phương trên các lĩnh vực tiềm năng và có nhu cầu như phòng vệ dân sự, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho các đoàn lãnh đạo cấp cao của hai nước thăm viếng lẫn nhau. Bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động đầu tư, thương mại, lao động, sinh sống, học tập và du lịch đang ngày càng tăng giữa hai nước cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, doanh nghiệp và cơ quan đại diện nước này trên lãnh thổ nước kia.

Việt Nam - UAE mở rộng hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực -0
Quang cảnh buổi tiếp.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Bader Almatrooshi bày tỏ vui mừng được cử sang làm Đại sứ tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hợp tác hai nước nói chung, giữa các cơ quan thực thi pháp luật của UAE với Bộ Công an Việt Nam nói riêng đang không ngừng phát triển và mở rộng về nhiều mặt.

Ngài Đại sứ khẳng định, trên cương vị công tác của mình, sẽ nỗ lực vun đắp cho sự phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa UAE - Việt Nam, đồng thời ủng hộ và làm cầu nối mở rộng quan hệ hợp tác hiệu quả hơn nữa giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của UAE để đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, sự phồn vinh ở mỗi nước và vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Khổng Hà
.
.
.