Xanh tươi mãi cây Hữu nghị Việt - Trung

Thứ Bảy, 09/12/2023, 07:08

Mang tên gọi "Cây Hữu Nghị", cây đa được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) tháng 8/2023 là minh chứng của mối quan hệ giữa Việt Nam-Trung Quốc được vun đắp liên tục bởi những điều giản dị, trở thành một "dấu mốc hữu nghị" nhắc nhở thế hệ sau về trách nhiệm gìn giữ, phát triển mối quan hệ đó.

Cây đa Hữu Nghị thắt chặt quan hệ Việt-Trung

Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị cách TP Lạng Sơn 17 km về phía Bắc, cách Thủ đô Hà Nội 171 km về phía Đông Bắc, là địa bàn chiến lược, trọng điểm về đối ngoại, quốc phòng, an ninh, cửa ngõ quan trọng của đất nước. Tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị có Cột mốc 1116 gắn Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là điểm đầu Quốc lộ 1A nối Lạng Sơn với Mũi Cà Mau.

Cột mốc Hữu nghị mới ở biên giới Việt - Trung -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba trồng Cây đa Hữu Nghị tháng 8/2023. Ảnh: dangcongsan.vn

Đây cũng là nơi diễn ra các hoạt động xuất nhập cảnh giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc; địa điểm quan trọng trong hành lang kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc cùng các quốc gia trong khu vực ASEAN.

Gần 4 tháng qua, tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị xuất hiện một “dấu mốc” đặc biệt mới, đó là cây đa Việt Nam được đặt tên "Cây đa Hữu Nghị", do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba trồng nhân chuyến thăm, công tác tại tỉnh Lạng Sơn tháng 8/2023.

Trò chuyện với Đại sứ Hùng Ba và đại diện các đơn vị, lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị khi đó, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trên thế giới chỉ có duy nhất khu vực biên giới ở đây có cửa khẩu mà Việt Nam đặt tên là Hữu Nghị và Trung Quốc cũng thống nhất đặt tên là “Hữu Nghị Quan”.

Cột mốc Hữu nghị mới ở biên giới Việt - Trung -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện cùng Đại sứ Hùng Ba tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị tháng 8/2023.

Tên gọi “Hữu Nghị” thể hiện tình hữu nghị truyền thống lâu đời giữa nhân dân hai nước Việt - Trung, “vừa là đồng chí, vừa là anh em”. Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu việc xây dựng, phát triển quan hệ tốt đẹp với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc.

Trong văn hoá Việt, cây đa là biểu tượng của sự trường tồn, của sức sống dẻo dai. Với ý nghĩa ấy, cây đa được ví như nhân chứng thời gian, chứng kiến những sự đổi thay của con người, của đất trời, đôi khi là một quãng dài lịch sử. “Cây Hữu Nghị” theo đó trở thành minh chứng của mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc được vun đắp liên tục bởi những điều giản dị, đồng thời trở thành “dấu mốc hữu nghị” để thế hệ sau luôn ghi nhớ về tình cảm và sự gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Cũng nhân chuyến công tác Lạng Sơn tháng 8/2023, Tổng Bí thư đã đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lạng Sơn và các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị trong việc cùng với nước bạn Trung Quốc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các địa phương hai nước, trong đó có việc quản lý, xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển.

Tổng Bí thư đề nghị tỉnh Lạng Sơn và Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đóng góp tích cực hơn nữa, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển.

Cột mốc Hữu nghị mới ở biên giới Việt - Trung -0
Cây đa Hữu Nghị trong khuôn viên Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tháng 12/2023.

Đối với các đơn vị, lực lượng đang công tác tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Tổng Bí thư lưu ý, cần chú trọng duy trì mối quan hệ hợp tác hiệu quả với lực lượng chức năng các địa phương của Trung Quốc, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị có ý nghĩa rất quan trọng, bởi đây là vùng đất không chỉ có lịch sử lâu đời, truyền thống hào hùng, mà còn ghi đậm dấu ấn lịch sử về mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Khí thế mới tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị

Qua gần 4 tháng, Cây đa Hữu Nghị đã quen đất mới, phát triển xanh tốt từng ngày, nổi bật giữa không gian thoáng đãng. Cây được trồng tại vị trí trang trọng, nổi bật trong khuôn viên Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, cách đường biên giới Việt Nam-Trung Quốc gần 100m, nằm bên phải tuyến Quốc lộ 1A, đối diện Cột mốc 1116 bên trái đường.

Cột mốc Hữu nghị mới ở biên giới Việt - Trung -0
Cây đa Hữu Nghị được trồng tại vị trí trang trọng, nổi bật trong khuôn viên Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị. 

Chia sẻ với PV Báo CAND, ông Đinh Trung Kiên, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm quản lý Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị cho biết, sau khi Cây đa Hữu nghị được trồng, cấp ủy, chính quyền tỉnh Lạng Sơn đã giao Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, trực tiếp là Trung tâm Quản lý cửa khẩu Hữu Nghị chăm sóc.

Từ khi tiếp nhận Cây đa Hữu Nghị, trung tâm đã phân công đơn vị chuyên chăm sóc cây xanh và cán bộ thay nhau túc trực, theo dõi để đảm bảo cây phát triển trong điều kiện tốt, nhất là giai đoạn mới trồng.

“Đối với lực lượng chức năng tại cửa khẩu, việc được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, giao nhiệm vụ, trồng cây lưu niệm là niềm vinh dự to lớn. Anh em xác định việc chăm sóc cây vừa là nhiệm vụ, vừa là niềm vinh dự nên rất chăm chút”, ông Đinh Trung Kiên chia sẻ.

Cột mốc Hữu nghị mới ở biên giới Việt - Trung -0
Cạnh cây là bia đá với nội dung "Cây đa Hữu Nghị - Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trồng ngày 25/8/2023".

Theo lãnh đạo Trung tâm quản lý Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, đây là lần đầu tiên cửa khẩu được tiếp nhận một cây trồng được đặt tên riêng với ý nghĩa như vậy. Thời gian qua, Cây đa Hữu Nghị trở thành điểm nhấn mới tại cửa khẩu. Nhiều đoàn khách tới đây đã đề nghị được thăm quan, chụp ảnh lưu niệm cùng Cây đa Hữu Nghị, bên cạnh điểm “check-in” truyền thống là Cột mốc 1116.

Cuối tháng 9/2023, một đoàn công tác Bộ Ngoại giao Trung Quốc khi thăm quan Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị của Việt Nam đã bày tỏ mong muốn và tới thăm Cây đa Hữu Nghị mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng.

Cột mốc Hữu nghị mới ở biên giới Việt - Trung -0
Sau gần 4 tháng, cây đã quen đất, phát triển ngày càng xanh tốt.

Thiếu tá Phạm Tuấn Hùng, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, BĐBP tỉnh Lạng Sơn) cho biết, một trong những nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng ở cửa khẩu là đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu. Từ khi có Cây đa Hữu Nghị, lưu lượng đoàn tới thăm quan cửa khẩu đông hơn nên công việc của cán bộ chiến sĩ thêm phần vất vả. “Thế nhưng anh em chúng tôi rất sẵn sàng, rất phấn khởi làm việc”, Thiếu tá Phạm Tuấn Hùng chia sẻ.

Thiếu tá Phạm Tuấn Hùng cũng nhấn mạnh, các lực lượng làm việc tại đây đều coi Cây đa Hữu Nghị là lời nhắc nhớ về vai trò quan trọng của Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị và sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với lực lượng tại địa bàn; tạo khí thế để các lực lượng phối hợp làm việc hiệu quả hơn nữa, góp phần thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Trung Quốc ở khu vực biên giới hữu nghị.

Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị hoạt động hiệu quả trong năm 2023

Theo báo cáo thống kê của các đơn vị cửa khẩu, tổng số lượng người thực hiện xuất cảnh, nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị trong 11 tháng đầu năm năm 2023 là: 1.254.502 người (trong đó: nhập cảnh là 620.119 người; xuất cảnh là 634.383 người).

Cột mốc Hữu nghị mới ở biên giới Việt - Trung -0
Phương tiện lưu thông nhanh chóng tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị. 

Giai đoạn hiện nay, lưu lượng hàng hoá xuất nhập khẩu thông quan trung bình đạt khoảng 750-800 xe/ngày (chiếm khoảng 65% tổng lượng hàng hoá thông quan qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn).

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tại cửa khẩu trong 11 tháng đầu năm đạt 2.970,91 triệu USD, tăng 114,1% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 1.436,84 triệu USD, tăng 439,5% so với cùng kỳ năm 2022; kim ngạch nhập khẩu đạt 1.534,06 triệu USD, tăng 36,8% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu thuế xuất nhập khẩu đạt 3.982,99 triệu đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2022.

Phùng Nguyễn
.
.
.