Tạm giam kẻ cưỡng đoạt tài sản của người phụ nữ đang mang thai

Thứ Sáu, 30/06/2023, 15:36

Sáng 30/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Thu Hương (SN 1978, ngụ phường Phú Tài, TP Phan Thiết, Bình Thuận) có hành vi cưỡng đoạt tài sản. Vụ việc xảy ra vào tháng 10/2020.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, chị Mỹ (ngụ phường Phú Trinh, TP Phan Thiết) có mượn số tiền 200 triệu đồng của Phạm Thị Thu Hương, nhưng do làm ăn thua lỗ nên không có tiền trả nợ.  Hương đã nhiều lần gọi điện đòi nợ nhưng chị Mỹ không nghe máy, nên vào ngày 25/10/2020, Hương cùng một số đối tượng khác đến nhà chị Mỹ để đòi tiền nhưng không gặp.

Bắt tạm giam đối tượng cưỡng đoạt tài sản của một phụ nữ đang mang thai -0
CQĐT đọc lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Thu Hương.

Tại đây, Hương thấy chị Trịnh Thị Mỹ Huyền là em dâu của chị Mỹ (đang mang thai) đứng gần chiếc xe máy hiệu SH mode (xe của chị Huyền), Hương đã chỉ đạo các đối tượng đi cùng chiếm đoạt chiếc xe máy trên. Sau khi vụ việc xảy ra, chị Huyền đã đến cơ quan Công an để trình báo.

Kết quả định giá tài sản chiếc xe là 56 triệu đồng. Sau khi áp dụng biện pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú", tuy nhiên, xét thấy hành vi phạm tội của Hương là cầm đầu, khởi xướng, tội phạm rất nguy hiểm nên Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đã thay đổi biện pháp ngăn chặn, bắt bị can để tạm giam và được VKSND cùng cấp phê chuẩn. Phạm Thị Thu Hương bị bắt tạm giam về tội "Cưỡng đoạt tài sản".                                                                                 

                                 

Như Ý
.
.
.