Cảnh sát Đức dính cáo buộc xoá đoạn băng bạo lực với người bị bắt

Thứ Hai, 29/08/2022, 13:14

Vụ việc một người đàn ông tử vong sau khi bị cảnh sát Đức bắt giữ hồi đầu tháng 8 đã trở nên phức tạp hơn khi những tình tiết mới được phát hiện. Các công tố viên nước này nghi ngờ rằng những cảnh sát liên quan đã ép một người chứng kiến vụ việc phải xoá đoạn băng bạo lực.

Cảnh sát Đức dính cáo buộc xoá đoạn băng bạo lực với người bị bắt -0
Việc một người đàn ông Đức tử vong sau khi bị cảnh sát bắt giữ mà chưa rõ nguyên nhân đang gây xôn xao dư luận nước này. Ảnh: Picure Alliance.

DW ngày 29/8 đưa tin, hôm 7/8, cảnh sát Tây Oer-Erkenschwick đã bắt giữ một người đàn ông (39 tuổi) tại một căn hộ ở khu vực này sau khi được người dân báo cáo về trường hợp gây náo loạn làm mất trật tự công cộng. 

Người đàn ông khi bị bắt đã có những hành vi chống đối nên các cảnh sát phải sử dụng bình xịt hơi cay để trấn áp. Tuy nhiên, người này đã bất tỉnh và chết tại bệnh viện sau khi được đưa đi cấp cứu. 

Các nhà chức trách đã khám nghiệm tử thi người đàn ông này và phát hiện dương tính với ma tuý nhưng chưa tiết lộ nguyên nhân cái chết.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra khi các công tố viên cáo buộc những cảnh sát liên quan đã "bắt giữ người một cách thô bạo", đồng thời ép một người ngoài cuộc xoá đoạn video quay được về quá trình bắt giữ. 

DW dẫn thông báo của văn phòng công tố Tây Oer-Erkenschwick nêu rõ: "Việc xoá đoạn phim có thể được coi là hành động bắt ép. Chúng tôi đã liên hệ với một công ty công nghệ để cố gắng khôi phục bất kỳ đoạn video nào đã bị xoá và kêu gọi những người có thông tin về vụ việc trình báo". 

Sự việc hiện đang gây xôn xao dư luận trong xã hội Đức.

Trước đó, tại Mỹ từng xảy ra việc một người đàn ông da màu có tên George Floyd tử vong trong quá trình bị cựu cảnh sát da trắng Derek Chauvin và 3 đồng nghiệp bắt giữ vào ngày 25/5/2020 khi đang tham gia biểu tình. Những cựu cảnh sát này sau đó đều đã bị kết án. 

Linh Đan
.
.
.