Chuyến công du đa mục tiêu của Ngoại trưởng Mỹ

Thứ Sáu, 03/11/2023, 08:01

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ tới Israel ngày 3/11 để gặp gỡ chính phủ nước này và sẽ dừng chân tại một số quốc gia khác trong khu vực, trước khi bắt đầu công du châu Á trong một lịch trình đặc biệt bận rộn kéo dài đến 10/11 nhằm khẳng định vai trò và những cam kết của Mỹ với các đồng minh và đối tác.

Reuters dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matt Miller cho biết, Ngoại trưởng nước này Antony Blinken sẽ tới Israel ngày 3/11 để gặp gỡ các thành viên chính phủ nước chủ nhà và sau đó sẽ dừng chân tại một số quốc gia khác trong khu vực, vào thời điểm cuộc xung đột giữa phong trào Hamas và Israel đang ngày càng leo thang. Đây là chuyến thăm Israel lần thứ 3 của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng nổ vào ngày 7/10.

Chuyến thăm Israel sắp tới của ông Blinken diễn ra sau khi Israel bước vào giai đoạn hai của chiến dịch trên bộ ở Dải Gaza với các động thái tấn công dồn dập vào các vị trí của phong trào Hamas, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 30/10 đã bác bỏ ý kiến cho rằng Israel sẽ đồng ý ngừng bắn với Hamas.

ảnh 2.jpg -0
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ đến châu Á sau khi thăm các nước Trung Đông. Ảnh: Reuters

Trao đổi với báo giới về mục tiêu của chuyến thăm, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matt Miller nêu rõ: "Ngoại trưởng Blinken sẽ nhắc lại sự ủng hộ của Mỹ đối với quyền tự vệ của Israel theo luật nhân đạo quốc tế, thảo luận về sự cần thiết phải thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu thương vong cho dân thường, cũng như công việc của chúng tôi là cung cấp hỗ trợ nhân đạo".

Theo đó, Ngoại trưởng Mỹ sẽ thảo luận các nỗ lực bảo vệ công dân Mỹ ở Israel, Bờ Tây, và Gaza, phối hợp nhằm đảm bảo các con tin được trao trả tự do ngay lập tức, gia tăng tiến độ và khối lượng viện trợ nhân đạo tới Gaza đồng thời ngăn chặn cuộc xung đột khỏi lan rộng.

Sau Israel, Ngoại trưởng Mỹ sẽ đến Jordan, nơi ông dự kiến sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ sinh mạng của dân thường và cam kết chung nhằm tạo điều kiện cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân ở Gaza, đồng thời đảm bảo người dân Palestine không bị bắt buộc ra khỏi Gaza.

Trước đó, Ngoại trưởng Blinken cũng từng có lịch trình làm việc tại hàng loạt nước Trung Đông là Jordan, Qatar, Bahrain, Arab Saudi, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Ai Cập từ ngày 11-17/10. Tuy nhiên, chuyến công du Jordan sắp tới của ông diễn ra trong bối cảnh quốc gia này hôm 1/11 thông báo đã triệu hồi đại sứ của mình tại Israel về nước và yêu cầu đại sứ Israel không trở lại Jordan, động thái mới nhất để phản đối việc Israel bắn phá Gaza.

Jordan trước đó cũng từng hủy cuộc gặp bốn bên mà Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch tham gia ngay trước ngày ông dự kiến đến nước này, để phản đối việc mà họ cho là Israel tấn công một bệnh viện ở Gaza. Vì thế, tại Jordan, Ngoại trưởng Blinken được cho là cũng sẽ thảo luận các cơ chế khẩn cấp nhằm ngăn chặn bạo lực, giảm căng thẳng khu vực và tái khẳng định cam kết của Mỹ phối hợp với các đối tác nhằm tạo ra các điều kiên cần thiết cho một nền hòa bình lâu dài và bền vững ở Trung Đông và bao gồm việc thành lập một nhà nước Palestine.

Tiếp nối chuyến công du Trung Đông, Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ tới thăm Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ vào tuần tới nhằm "thúc đẩy các nỗ lực hợp tác nhằm hỗ trợ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở để khu vực phát triển thịnh vượng, an toàn, kết nối và kiên cường".

Tại điểm dừng chân đầu tiên ở Tokyo, ông Blinken sẽ tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) năm 2023. Sau đó ông sẽ có các cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Ngoại trưởng Kamikawa Yoko để thảo luận về các ưu tiên của Mỹ và Nhật Bản, cũng như đẩy mạnh hợp tác song phương ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Cuộc khủng hoảng ở Trung Đông cũng như xung đột Nga - Ukraine dự kiến sẽ là chủ đề nóng trong chuyến công du của ông Blinken tới Nhật Bản lần này, theo AP.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 1/11 thông báo, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ thăm nước này vào tuần tới. Trong khuôn khổ chuyến thăm dự kiến diễn ra ngày 8/11, Ngoại trưởng Blinken sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và tiến hành hội đàm song phương với người đồng cấp Hàn Quốc Park Jin để thảo luận sâu rộng về mối quan hệ đồng minh, vấn đề Triều Tiên, an ninh kinh tế và công nghệ tiên tiến cũng như các vấn đề trong khu vực và toàn cầu.

Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng Blinken đến Hàn Quốc kể từ khi chính phủ của Tổng thống Yoon Suk-yeol được thành lập vào tháng 5/2022. Lần gần đây nhất ông Blinken đến Seoul là vào tháng 3/2021 để tham dự cuộc họp 2+2 giữa ngoại trưởng và bộ trường quốc phòng của hai nước.

Theo thông cáo của Nhà Trắng, tại cả Tokyo và Seoul, Ngoại trưởng Mỹ sẽ nhấn mạnh cam kết vững chắc của Washington đối với việc bảo vệ đồng minh, đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của các cam kết mạnh mẽ và bền vững được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo ba nước hồi tháng 8 vừa qua tại Trại David.

Sau chuyến thăm 2 nước Đông Bắc Á, Ngoại trưởng Mỹ sẽ tới New Delhi, Ấn Độ để tham gia Đối thoại cấp bộ trưởng 2+2 cùng Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin. Phái đoàn Mỹ sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Subrahmanyam Jaishankar, Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh và các quan chức cấp cao khác của Ấn Độ để thảo luận về quan hệ song phương cũng như những diễn biến ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và trên toàn cầu.

Sự kiện này diễn ra sau chuyến thăm cấp nhà nước của Thủ tướng Narendra Modi tới Mỹ nhằm xây dựng mối quan hệ đối tác song phương đang phát triển nhanh chóng.

An Nhiên
.
.
.