"Cú sốc" mới trên chính trường nước Pháp

Thứ Hai, 20/06/2022, 10:57

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mất thế đa số trong Quốc hội sau cuộc bầu cử 19/6, một trở ngại lớn có thể khiến nước Pháp chao đảo nếu ông không thể đàm phán liên minh với đảng khác.

Cử tri Pháp đi bầu cử vòng 2 ngày 19/6. Ảnh Reuters. 

Sáng 20/6, Bộ Nội vụ Pháp công bố kết quả bầu cử Quốc hội, theo đó liên minh của Tổng thống Emmanuel Macron giành được 245 trong tổng số 577 ghế quốc hội. Như vậy, dù liên minh của Tổng thống Macron vẫn là đảng lớn nhất trong Quốc hội Pháp, song đã mất vị thế đa số khi không giành được tối thiểu 289 ghế.

Liên minh cánh tả NUPES, được thành lập hồi tháng 5 do ông Jean-Luc Melenchon lãnh đạo, giành được 135 ghế.

Ngay sau khi kết quả cuộc bầu cử được công bố, Thủ tướng Elisabeth Borne phát biểu trên truyền hình và nhấn mạnh đây là “nguy cơ cho nước Pháp”.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire gọi kết quả này là một “cú sốc” đồng thời nhấn mạnh nếu không tạo được liên minh mới, “điều này sẽ cản trở năng lực cải cách và bảo vệ người dân Pháp”.

Một quốc hội “nửa chừng” khi chưa có phe nào chiếm đa số lãnh đạo sẽ đòi hỏi các bên chia sẻ quyền lực, tuy nhiên, trong nhiều thập kỷ qua, thỏa hiệp giữa các đảng phái là điều hiếm gặp tại Pháp.

Lần gần nhất một tổng thống mới đắc cử không đạt được đa số hoàn toàn trong cuộc bầu cử Quốc hội là vào năm 1988.

Tháng 4 vừa qua, ông Emmanuel Macron trở thành Tổng thống đầu tiên của Pháp trong hai thập kỷ qua chiến thắng nhiệm kỳ thứ hai.

Người phát ngôn Chính phủ Pháp Olivia Gregoire cũng tuyên bố chính phủ nước này sẽ tiếp xúc với tất cả các đảng ôn hòa để tìm cách thiết lập thế đa số tại Quốc hội.

Theo quy định, các đảng phái chính trị cần phải giành được ít nhất 289 ghế để chiếm đa số tuyệt đối tại Quốc hội Pháp.

Trước đó ngày 19/6, các điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước đã mở cửa để các cử tri Pháp đi bỏ phiếu trong vòng hai cuộc bầu cử Quốc hội nước này.

Duy Tiến (Theo Reuters)
.
.
.