Cử tri Nhật Bản đi bỏ phiếu Thượng viện sau vụ ám sát cựu Thủ tướng

Chủ Nhật, 10/07/2022, 09:23

Trong bối cảnh đất nước Nhật Bản vẫn còn bàng hoàng sau vụ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe, cử tri nước này ngày 10/7 đã bắt đầu đến các điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Thượng viện.

Cử tri Nhật Bản đi bỏ phiếu Thượng viện sau sự ra đi của cựu Thủ tướng  -0
Cử tri đi bầu cử tại Tokyo ngày 10/7. Ảnh Nikkei. 

Cựu Thủ tướng Abe bị bắn hạ khi đang phát biểu trên đường phố Nara ngày 8/7. Sự việc gây chấn động giới quan sát cả trong và ngoài Nhật Bản, có thể ảnh hưởng đến lá phiếu của cử tri, tuy vậy, chưa xác định được liệu điều này có gây ảnh hưởng đáng kể đến kết quả cuộc bầu cử hay không.

Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 7 giờ sáng và sẽ đóng cửa vào 8 giờ tối (giờ địa phương). Kết quả sẽ cho thấy liệu Đảng Dân chủ Tự do (LDP), hiện do Thủ tướng Fumio Kishida lãnh đạo, và liên minh có thể giữ thế đa số trong Thượng viện Nhật Bản hay không.  

Cuộc bầu cử Thượng viện được coi là một “báo cáo sơ kết” về 9 tháng đầu tiên trong nhiệm kỳ của Thủ tướng và chính phủ.

Chiến dịch vận động của các đảng tại Nhật Bản tập trung vào vấn đề thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiềm chế tăng giá tiêu dùng cũng như cân nhắc việc củng cố khả năng phòng thủ quốc gia.

Đối với LDP, trọng tâm vào quốc phòng và ngoại giao dường như đã có tác dụng tốt với các cử tri, những người cho đến nay đã thể hiện sự ủng hộ đối với lập trường cứng rắn của ông Kishida đối với vấn đề xung đột tại Ukraine.

Kết quả nhiều cuộc thăm dò cho thấy LDP và liên minh có khả năng giành được ít nhất 56 ghế, được cho là cần thiết để giữ được thế đa số tại Thượng viện.

Sau cuộc bầu cử, ông Kishida sẽ phải đối mặt với một loạt thách thức, bao gồm việc tìm cách vực dậy nền kinh tế và giải lạm phát, trong bối cảnh các ca nhiễm COVID-19 tại nước này đang gia tăng trở lại.

Duy Tiến (Theo Nikkei)
.
.
.