Dải Gaza "nóng rực" vì bạo lực, thương vong tiếp tục tăng mạnh

Chủ Nhật, 07/08/2022, 10:36

Phong trào Hamas ngày 6/8 (giờ địa phương) lên tiếng đổ lỗi cho Israel vì hành vi không kích  gây ra vụ nổ tại trại tị nạn Jabalya khiến nhiều người thiệt mạng, trong đó có 6 trẻ em. 

Quân đội Israel lập tức phủ nhận thông tin này, nói rằng vụ nổ là do tên lửa của phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) phóng không thành công, Al Jazeera đưa tin.

Trong khi đó, giới chức y tế tại Dải Gaza cho biết ngày 7/8, thương vong do bạo lực tại khu vực này đã tăng lên 24 người thiệt mạng và 204 người bị thương. 

Dải Gaza
Một ngôi nhà năm tầng bị phá hủy hoàn toàn sau đợt không kích của Israel. Ảnh: Al Jazeera

Các cuộc đụng độ, phá vỡ chuỗi ngày tương đối yên bình xung quanh Dải Gaza, bắt đầu kể từ ngày 5/8 với việc Israel phát động chiến dịch quân sự mang tên "Hừng Đông" không kích Gaza và tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của PIJ.

Tên lửa Israel dội liên tiếp vào các khu vực mà Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho là nơi ẩn náu của PIJ. Quân đội Israel cảnh báo chiến dịch không kích và nã pháo nhằm vào PIJ có thể kéo dài 1 tuần. Phía Israel cho rằng cần phải triển khai chiến dịch nhằm vào PIJ do phong trào này đang lên kế hoạch tấn công Israel.

Trong một động thái đáp trả, PIJ đã phóng hơn 400 quả rocket và đạn cối về phía Israel trong đêm. Hiện chưa có báo cáo về thương vong nghiêm trọng, theo dịch vụ cứu thương Israel.

Dải Gaza
Lo ngại về bạo lực có nguy cơ leo thang tại Dải Gaza. Ảnh: Al Jazeera

Trong khi đó, khoảng 2,3 triệu người Palestine đang mắc kẹt tại Gaza khi Ai Cập và Israel hạn chế đi lại và vận chuyển hàng hóa ra vào dải đất này cũng như cấm vận hàng hải do lo ngại an ninh.

Điều phối viên về nhân quyền của Liên hợp quốc phụ trách các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, bà Lynn Hastings, ngày 6/8 (giờ địa phương) cho biết bà hết sức quan ngại về sự leo thang bạo lực nghiêm trọng tại và xung quanh Dải Gaza.

Hãng thông tấn WAFA dẫn lời bà Hastings cho biết "tình hình nhân đạo tại dải Gaza vốn đã xấu nay càng tồi tệ hơn do sự leo thang bạo lực mới đây. Cần chấm dứt thù địch để tránh có thêm thương vong cho dân thường. Tất cả các bên cần phải tuân thủ nguyên tắc của luật nhân đạo quốc tế."

Bà Hastings cũng kêu gọi Israel ngay lập tức cho phép Liên hợp quốc và các đối tác nhân đạo vận chuyển nhiên liệu, lương thực, vật tư y tế và đưa nhân viên nhân đạo vào Gaza.

An Nhiên
.
.
.