Đoàn xe viện trợ của LHQ đến Syria khi "cửa" cứu hộ hẹp dần

Thứ Năm, 09/02/2023, 17:54

Al Jazeera đưa tin, đoàn xe viện trợ đầu tiên của Liên Hợp Quốc (LHQ) kể từ sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra hôm 6/2 đã di chuyển đến khu vực Tây Bắc Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ trong chiều 9/2.

Người phát ngôn Văn phòng Điều phối các vấn đề Nhân đạo của LHQ (OCHA) cho biết 6 xe tải mang theo hàng viện trợ đã đến Bab al-Hawa, huyết mạch duy nhất kết nối vùng Tây Bắc Syria với thế giới bên ngoài được Hội đồng Bảo an LHQ ủy quyền để chuyển hàng viện trợ.

Dòng viện trợ nhân đạo đã tạm thời bị gián đoạn sau khi trận động đất kinh hoảng xảy ra làm hư hỏng con đường nối Gaziantep với trung tâm trung chuyển của LHQ ở Hatay. OCHA đã lựa chọn hai tuyến đường thay thế để tiếp cận người dân, nhưng Bab Al-Hawa vẫn là con đường khả thi duy nhất cho viện trợ của LHQ.

Đoàn xe viện trợ của LHQ đến Syria khi
Cảnh tượng kinh hoàng hậu động đất ngày 6/2. Ảnh: Reuters

Theo các nhân viên cứu hộ, nhu cầu nhân đạo đã tăng lên sau trận động đất khiến ít nhất 1.730 người thiệt mạng và phá hủy hàng trăm tòa nhà trong khu vực do phe đối lập kiểm soát tại Syria. Trong khi đó, ít nhất 648 cơn dư chấn đã được báo cáo, ảnh hưởng tới hoạt động cứu hộ và phân phối viện trợ.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Tayyip Erdogan cho biết khi đang đến thăm tỉnh Gaziantep rằng số người chết trong các trận động đất xảy ra 3 ngày trước đã tăng lên 14.014 người, với hơn 63.000 người bị thương. Như vậy, tổng số người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên 17.172 tính đến tối 9/2.

Trong khi đó, theo Cơ quan Quản lý Khẩn cấp và Thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD), tổng số nhân viên tìm kiếm và cứu nạn tại các khu vực bị ảnh hưởng là 79.110 người. Tuy nhiên, chỉ có 5% các địa điểm ở Tây Bắc Syria hiện đang được triển khai các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn, OCHA cho biết.

Đoàn xe viện trợ của LHQ đến Syria khi
Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm người còn sống đang bị vùi lấp dưới những đống đổ nát. Ảnh: Reuters 
Đoàn xe viện trợ của LHQ đến Syria khi
Việc thiếu máy móc và trang thiết bị đã khiến nỗ lực cứu hộ chậm lại. Ảnh: Reuters

Việc thiếu máy móc hạng nặng để xử lý các đống đổ nát đã cản trở nỗ lực cứu hộ, bên cạnh tình trạng mất điện do thiếu nhiên liệu và điều kiện thời tiết mùa đông khắc nghiệt.

“Hàng trăm người vẫn đang nằm dưới đống đổ nát. Nhưng chúng tôi không có đủ thiết bị để đưa họ ra ngoài", một tình nguyện viên cứu hộ có tên Alabdullah nói. Tình nguyện viên này nói thêm rằng những người sống sót đang cắm trại ngoài đường trong nhiệt độ đóng băng mà không có sự trợ giúp thiết yếu nào.

Trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục làm việc bất kể ngày đêm để cứu các nạn nhân khỏi đống đổ nát của các tòa nhà bị sập ở Thổ Nhĩ Kỳ, cơ hội tìm thấy những người sống sốt đang ngày càng trở nên mong manh khi thời điểm vàng 72 giờ đang cạn dần. 

An Nhiên
.
.
.