EU muốn dùng tài sản phong tỏa Nga để mua vũ khí cho Ukraine

Thứ Tư, 28/02/2024, 16:52

Liên minh châu Âu (EU) sẽ cân nhắc sử dụng lợi nhuận sinh ra từ khối tài sản khổng lồ bị phong tỏa của Nga để mua vũ khí cho Ukraine, theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen.

EU muốn dùng tài sản phong tỏa Nga để mua vũ khí cho Ukraine -0
Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo do phương Tây viện trợ trên chiến trường. Ảnh: GettyImages

Reuters hôm nay (28/2) dẫn lời bà Ursula von der Leyen Chủ tịch EC, cơ quan hành pháp cao nhất của EU, cho biết, liên minh này có thể cân nhắc sử dụng lợi nhuận sinh ra từ khối tài sản khổng lồ của Nga đang bị phong tỏa tại các nước phương Tây để mua vật tư quân sự cung cấp cho Ukraine.

"Không có biểu tượng nào mạnh mẽ hơn và không có công dụng nào lớn hơn có thể thực hiện với khối tài sản đó", bà von der Layen nói, đề cập đến khả năng Ukraine sẽ chiến đấu mạnh mẽ nhờ nguồn khí tài được mua bằng lợi nhuận sinh ra từ tài sản phong tỏa của Nga.

Cũng theo lãnh đạo EC, châu Âu cần chuẩn bị sẵn sàng cho nguy cơ xảy ra xung đột trong tương lai, bắt đầu bằng việc "xây dựng lại, bổ sung và hiện đại hóa lực lượng vũ trang các nước thành viên". "Châu Âu cần tăng cường năng lực quốc phòng trong 5 năm tới", bà von der Layen nêu.

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine cách đây hai năm, các nước phương Tây đã đưa ra một loạt biện pháp trừng phạt chống lại Nga, trong đó có việc đóng băng các tài sản của Moscow ở nước ngoài. Ước tính khối tài sản của Nga bị phương Tây phong tỏa có giá trị trên 300 tỷ USD.

Năm ngoái, bà von der Layen từng cho biết, chỉ tính riêng tại EU, khối tài sản của Nga bị đóng băng là 211 tỷ euro, tương đương gần 240 tỷ USD. Bà khẳng định các quan chức EU đã đạt tiến bộ về một thỏa thuận để sử dụng lợi nhuận từ khối tài sản đó của Nga, nhưng không nêu chi tiết.

Theo Reuters, Mỹ và Anh đã phát tín hiệu ủng hộ ý tưởng của EU về việc sử dụng phần lợi nhuận sinh ra từ khối tài sản của Nga bị đóng băng để cung cấp cho Ukraine, nhưng thừa nhận có nhiều vấn đề phức tạp về pháp lý cần được giải quyết trước.

Trong khi đó, Nga phản đối cách tiếp cận nêu trên của phương Tây. Họ cũng cảnh báo sẽ tịch thu tài sản của châu Âu trên lãnh thổ Nga, với giá trị cao hơn những tài sản đóng băng của Moscow mà EU muốn trao cho Ukraine.

Thái Hà
.
.
.