Eurozone rơi vào suy thoái sau hai quý tăng trưởng âm liên tiếp

Thứ Năm, 08/06/2023, 20:38

The Guardian ngày 8/6 đưa tin, khu vực sử dụng đồng Euro (Eurozone) được xác định rơi vào suy thoái nhẹ sau khi tăng trưởng âm hai quý liên tiếp do giá năng lượng tăng vọt vào mùa Đông năm ngoái.

Eurozone rơi vào suy thoái sau hai quý tăng trưởng âm liên tiếp  -0
Kinh tế Eurozone rơi vào suy thoái kỹ thuật. Ảnh: Getty.

Theo Cơ quan Thống kê Eurostat, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên toàn khu vực đồng Euro gồm 20 quốc gia đã giảm 0,1% trong quý đầu tiên của năm 2023, tệ hơn so với dự báo trước đó rằng nền kinh tế Eurozone chỉ bị đình trệ.

Cơ quan này phân tích, sự yếu kém trong quý I của khu vực là do chi tiêu của chính phủ và hộ gia đình giảm. Hàng tồn kho cũng đóng góp tiêu cực vào kết quả trên. Được biết, GDP của Ireland giảm 4,6%, nền kinh tế Lithuania giảm 2,1%, trong khi kinh tế Hà Lan giảm 0,7%. Đức - đầu tàu kinh tế lớn nhất châu Âu, suy giảm 0,3% và cũng rơi vào suy thoái.

Tình trạng này đã dẫn tới một loạt đợt tăng lãi suất, khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tìm cách chống lạm phát cao hơn. Ông Diego Iscaro - Trưởng bộ phận Kinh tế châu Âu tại S&P Global Market Intelligence, dự báo rằng do tác động của lãi suất cao hơn vẫn chưa được cảm nhận đầy đủ, hoạt động kinh tế ở Eurozone sẽ chậm chạp trong suốt phần còn lại của năm 2023.

Trong khi đó, theo các chuyên gia của Bloomberg, với mức độ suy thoái nhẹ, các nhà hoạch định chính sách sẽ cảm thấy hàng tỷ Euro viện trợ của họ dành cho các hộ gia đình đã có tác dụng. Bởi lẽ, những thiệt hại kinh tế nghiêm trọng mà họ lo ngại do ảnh hưởng từ xung đột Ukraine đã không xảy ra.

Được biết, ECB đã tăng lãi suất tổng cộng 375 điểm cơ bản trong năm qua để ngăn chặn tốc độ tăng giá quá nhanh và có thể phải đến năm 2025 lạm phát mới quay trở lại mức mục tiêu 2% khi tiền lương tăng nhanh và nhu cầu dịch vụ mạnh tiếp tục gây áp lực lên giá cả.

Trước đó, hôm 15/5, Ủy ban châu Âu (EC) đã nâng dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế Eurozone, nhưng đồng thời cũng nâng dự báo lạm phát của khu vực này. EC đã nâng triển vọng tăng trưởng trong khối thêm 0,2 điểm lên 1,1%.

Kim Ngọc
.
.
.