Gần 30 người chết vì bị tấn công khi nhận cứu trợ ở Gaza

Thứ Sáu, 15/03/2024, 06:33

Ít nhất 29 người Palestine đã thiệt mạng trong khi chờ viện trợ trong hai cuộc tấn công riêng biệt của Israel ở Dải Gaza, Cơ quan Y tế Gaza ngày 14/3 (giờ địa phương) cho biết.

Gần 30 người chết vì bị tấn công khi nhận cứu trợ ở Gaza -0
Những người Palestine tranh giành thức ăn tại một điểm cung cấp miễn phí. Ảnh AP.

Trong vụ việc đầu tiên, 8 người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích vào một trung tâm phân phối viện trợ ở trại Al-Nuseirat ở trung tâm Dải Gaza.

Sau đó, ít nhất 21 người khác thiệt mạng và hơn 150 người bị thương khi binh sĩ của Israel bắn súng nhằm vào đám đông đang chờ xe cứu trợ tại bùng binh phía Bắc Gaza.

Quân đội Israel khẳng định họ đang điều tra cả hai vụ việc. Cuộc xung đột ở Gaza đã khiến phần lớn dân số 2,3 triệu người của khu vực này phải di dời. Cảnh tượng hỗn loạn và những sự cố chết người đã xảy ra trong quá trình phân phối viện trợ.

Hôm 29/2, Cơ quan Y tế Palestine cho biết lực lượng Israel đã bắn chết hơn 100 người Palestine khi họ đang chờ hàng viện trợ gần thành phố Gaza. Israel đổ lỗi rằng đám đông vây quanh xe cứu trợ đã bị giẫm đạp lên nhau.

Tại Deir Al-Balah, trung tâm Gaza, một tên lửa của Israel đã bắn trúng một ngôi nhà, khiến 9 người thiệt mạng. Người dân cho biết các cuộc oanh tạc trên không và trên mặt đất của Israel vẫn tiếp diễn suốt đêm trên khắp khu vực, bao gồm cả ở Rafah ở phía Nam, nơi có hơn một triệu người phải di dời đang trú ẩn.

Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, các cuộc tấn công trên không, trên biển và trên bộ của Israel vào Gaza đã khiến hơn 31.000 người thiệt mạng và hơn 71.500 người bị thương.

Những nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn giữa Israel và phiến quân Hồi giáo Hamas cho đến nay đã thất bại.

Cuối ngày 14/3, Hamas thông tin rằng họ đã trình bày với các nhà hòa giải một tầm nhìn toàn diện về một thỏa thuận ngừng bắn dựa trên việc ngăn chặn cái mà họ gọi là hành động gây hấn của Israel đối với người Palestine ở Dải Gaza, cung cấp cứu trợ, đưa người dân Gaza phải di dời về nhà của họ cũng như yêu cầu lực lượng Israel rút quân.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết quan điểm mới của Hamas dựa trên “những yêu cầu phi thực tế”.

Trong bối cảnh cuộc chiến đã bước sang tháng thứ 6, Liên hợp quốc đã cảnh báo rằng ít nhất 576.000 người ở Gaza - một phần tư dân số - đang trên bờ vực của nạn đói và áp lực toàn cầu ngày càng gia tăng đối với Israel trong việc đảm bảo nguồn viện trợ cho người dân Palestine.

Israel phủ nhận việc cản trở việc chuyển hàng viện trợ vào Gaza. Họ cho rằng các cơ quan viện trợ thiếu năng lực và gây ra sự chậm trễ này, cáo buộc Hamas đã chuyển hướng viện trợ. Hamas phủ nhận cáo buộc này, nhấn mạnh rằng Israel sử dụng nạn đói làm vũ khí trong cuộc tấn công quân sự của mình.

Tiến Minh
.
.
.