Hội Đồng Bảo an LHQ quan ngại với quyết định của Nga

Thứ Ba, 22/02/2022, 11:23

Hội Đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 22/2 nhóm họp khẩn cấp sau động thái công nhận “độc lập” của Tổng thống Nga Vladimir Putin với hai khu vực nổi dậy ở miền Đông Ukraine.

Nhiều nước HĐBA gay gắt với quyết định của Nga, trừ Trung Quốc  -0
HĐBA LHQ nhóm họp khẩn sau động thái của Nga. Ảnh Getty Images. 

Mở đầu cuộc họp, các đại biểu bày tỏ quan ngại nghiêm trọng đối với quyết định của Nga công nhận hai khu vực nổi dậy ở miền Đông Ukraine, cho rằng động thái này có thể gia tăng căng thẳng ở khu vực.

Đại sứ Mỹ tại LHQ, Linda Thomas-Greenfield, kêu gọi LHQ cùng đoàn kết và lên án động thái của Nga. “Không ai có thể khoanh tay đứng nhìn”.

Bà Linda Thomas-Greenfield cho biết, Tổng thống Nga đang muốn “quay ngược quá khứ”, trở lại thời điểm chưa có LHQ khi “các đế chế thống trị thế giới”. “Đây là năm 2022, không phải 1919”, Đại sứ Mỹ gay gắt cho biết.

Đại diện đến từ Albania, Pháp, Ấn Độ và Brazil cũng có phát biểu tại cuộc họp, tất cả đều bày tỏ quan ngại sâu sắc, nghiêm trọng về những diễn biến mới nhất ở Ukraine, nhấn mạnh nhu cầu đối thoại ngoại giao và phi hạt nhân hóa.

Đại diện của Albania nhấn mạnh, Moscow đã thực hiện các động thái tương tự ở Gruzia vào năm 2008 và ở Crimea. “Mọi quốc gia của LHQ nên được báo động”, đại diện Albania cho biết. Albania hiện là thành liên không thường trực HĐBA LHQ.

Đại diện thường trực của Trung Quốc tại LHQ Trương Quân cho biết Bắc Kinh “theo dõi chặt chẽ” những diễn biến tại Ukraine và thúc giục “các bên liên quan kiềm chế và tránh các hành động có thể gia tăng căng thẳng”. Đại diện Trung Quốc cho rằng “tình hình đang rất phức tạp”.

Về phần mình, Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzya cho biết, phát biểu của những đại sứ khác “quá nhạy cảm” và tuyên bố Nga đã buộc phải hành động.

Đại diện của Nga cho biết Moscow vẫn “cởi mở về ngoại giao nhưng việc cho phép xảy ra một cuộc đổ máu tại Donbas không phải là điều mà Nga định làm”.

Kết thúc bài phát biểu, Đại sứ Nga đổ lỗi cho các nước phương Tây đã “góp phần làm tình hình xấu đi”.

Đáng chú ý, Mỹ đã sơ tán các nhà ngoại giao của mình đến Ba Lan vì lý do an ninh. Trước đó, nhân viên ngoại giao của Mỹ đã được chuyển từ Kiev đến Lviv, một thành phố ở phía Tây Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, động thái này nhằm “bảo vệ lợi ích và an toàn của nhân viên chính phủ cũng như công dân Mỹ”, không làm suy yếu sự ủng hộ hoặc cam kết của Mỹ với Ukraine. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thúc giục công dân khẩn trương rời khỏi Ukraine.

Tiến Dũng
.
.
.