Hơn 100 thợ mỏ ở Nga may mắn thoát chết nhờ cảm biến khí độc

Thứ Hai, 20/12/2021, 07:59

Bộ Ứng phó tình trạng khẩn cấp của Nga cho biết, tất cả 128 công nhân đã được sơ tán an toàn khỏi một hầm mỏ ở Siberia ngày 19/12 (giờ địa phương), chỉ vài tuần sau khi một vụ nổ hầm mỏ khác ở khu vực này khiến 51 người thiệt mạng, Reuters đưa tin. 

Hơn 100 thợ mỏ ở Nga may mắn thoát chết nhờ cảm biến khí độc  -0
Khu vực Kemerovo từng xảy ra nhiều vụ tai nạn hầm mỏ gây thương vong lớn. Ảnh Reuters. 

Công ty than SUEK, chủ sở hữu mỏ Ruban ở vùng Kemerovo của Nga, cho biết các cảm biến đã phát hiện sự gia tăng lượng khí thải carbon monoxide trong mỏ do một vỉa than bị nóng lên, tuy nhiên, đã không bắt lửa và bùng lên thành hỏa hoạn.

Bộ Ứng phó tình trạng khẩn cấp của Nga cho biết tất cả 128 thợ mỏ làm việc vào thời điểm xảy ra sự cố này đã được sơ tán lên mặt đất an toàn.

Trước đó, một số hãng tin của Nga trích dẫn thông tin ban đầu từ giới chức địa phương và cơ quan ứng phó khẩn cấp rằng đã có một vụ hỏa hoạn xảy ra tại mỏ này, thời điểm đó có 128 đến 139 thợ đang làm việc. 

Đại diện công ty SUEK cho biết mọi hoạt động tại mỏ đã được tạm dừng theo đúng quy định sau khi các cảm biến được kích hoạt. Hệ thống thông gió vẫn hoạt động và lượng dưỡng khí vẫn ở mức an toàn. Công ty này cũng đang tiến hành một cuộc điều tra về vụ việc.

Trong một diễn biến khác, người đồng sở hữu mỏ Listvyazhnaya ở Kemerovo, nơi xảy ra vụ nổ khiến 51 người thiệt mạng hồi tháng 11 vừa qua, mới đây đã bị giam giữ. Ban quản lý mỏ bị cáo buộc cố tình làm sai lệch dữ liệu khí methane tại mỏ này, dẫn đến thảm họa.

Năm 2007, khu vực này là nơi xảy ra vụ tai nạn hầm mỏ tồi tệ nhất tại mỏ Ulyanovskaya cướp đi sinh mạng của hơn 100 người. Năm 2010, các vụ nổ tại mỏ Raspadskaya, cũng nằm trong khu vực này, đã giết chết hơn 90 người.

Tiến Dũng
.
.
.