LHQ kỳ vọng chấm dứt AIDS vào năm 2030

Thứ Sáu, 14/07/2023, 19:49

Liên Hợp Quốc (LHQ) mới đây cho biết có thể chấm dứt AIDS vào năm 2030 nếu các quốc gia thể hiện quyết tâm chính trị trong đầu tư vào công tác phòng ngừa, điều trị cũng như thông qua các đạo luật chống phân biệt đối xử đối với những người nhiễm HIV/AIDS.

LHQ kỳ vọng chấm dứt AIDS vào năm 2030  -0
Ảnh minh họa Reuters. 

Theo ước tính của Chương trình phối hợp của LHQ về HIV/AIDS (UNAIDS), tính đến năm 2022 có khoảng 39 triệu người trên thế giới đang phải sống chung với HIV. Nếu không được điều trị kịp thời, HIV có thể tiến triển thành AIDS.

Trong báo cáo được đưa ra ngày 14/7, UNAIDS bày tỏ kỳ vọng rằng nếu ngày càng có nhiều quốc gia tích cực đưa ra cam kết chính trị mạnh mẽ về việc đặt con người lên hàng đầu và đầu tư vào các chương trình phòng chóng và điều trị HIV dựa trên bằng chứng khoa học, AIDS có thể bị ngăn chặn.  

Ngoài ra, theo UNAIDS, một trong những giải pháp hiệu quả để chống lại căn bệnh này là thông qua các đạo luật chống phân biệt đối xử và tăng cường hoạt động của các mạng lưới cộng đồng. Ở nhiều nơi trên thế giới, tình trạng kỳ thị, phân biệt đối xử và bạo hành đối với người nhiễm HIV/AIDS vẫn còn diễn ra phổ biến.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng các quốc gia và khu vực nhận được nhiều nguồn hỗ trợ liên quan đến phòng chống HIV/AIDS, như ở miền đông và nam châu Phi, đã đạt được những tiến bộ đáng kể. Từ năm 2010 đến nay, tỷ lệ nhiễm HIV mới ở những khu vực này đã giảm tới 57%.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng số ca nhiễm mới đã tăng mạnh ở Đông Âu, Trung Á, Trung Đông và Bắc Phi.

"Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là do thiếu các dịch vụ phòng ngừa HIV cho các nhóm dân số yếu thế, chịu thiệt thòi cũng như các rào cản gây ra bởi các đạo luật trừng phạt và phân biệt đối xử xã hội”, báo cáo cho biết.

Theo UNAIDS, năm ngoái toàn thế giới ghi nhận 1,3 triệu ca lây nhiễm HIV mới và 630.000 ca tử vong do các bệnh liên quan đến AIDS.

Long Bùi
.
.
.