Máy bay chở 22 người mất tích ở Nepal

Chủ Nhật, 29/05/2022, 16:01

Một máy bay thương mại chở 22 người mất tích khi trên đường di chuyển tới điểm du lịch nổi tiếng của Nepal trên dãy Himalaya.

Reuters hôm nay (29/5) dẫn thông báo của giới chức Nepal xác nhận máy bay Twin Otter của Hãng Tara Air đã mất liên lạc với cơ quan kiểm soát không lưu sau khi cất cánh ở thành phố Pokhara lúc 9h55 sáng cùng ngày (giờ địa phương) để di chuyển tới Jomsom, điểm du lịch nổi tiếng trên dãy Himalaya.

Máy bay chở 22 người mất tích ở Nepal -0
Vị trí chiếc phi cơ mất tích. Đồ họa: FlightRadar24

Trên chiếc máy bay có 19 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn. Đến nay đã xác nhận hành khách gồm 4 người Ấn Độ, 2 người nước ngoài khác, trong khi chưa rõ quốc tịch số hành khách còn lại.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Nepal Phanindra Mani Pokharel cho biết 2 trực thăng đã được triển khai tìm kiếm máy bay mất tích. Tuy nhiên tầm nhìn tại khu vực này rất hạn chế do điều kiện thời tiết xấu. Giới chuyên gia cho rằng chiếc máy bay có thể đã đâm vào núi.

Máy bay chở 22 người mất tích ở Nepal -0
Máy bay Twin Otter của hãng Tara Air. Ảnh: Getty Images

Pokhara cách thủ đô Kathmandu khoảng 200 km về phía Tây, là thành phố đông dân thứ nhì Nepal. Trong khi đó, chặng đường di chuyển từ Pokhara đến Jomson, nơi những người yêu thích leo núi thường đổ về, mất khoảng 20 phút bay.

Với phần lớn diện tích lãnh thổ nằm trên dãy Himalaya, Nepal gần đây ghi nhận một số vụ tai nạn máy bay do thời tiết thất thường và việc nhiều sân bay nằm ở các vị trí rất khó cất, hạ cánh.

Tháng 3/2018, một chiếc Bombardier Q400 của hãng US-Bangla Airlines gặp nạn lúc hạ cánh ở sân bay Tribhuvan, vùng Kathmandu, khiến 51 người thiệt mạng, 20 người bị thương.

Thái Hà
.
.
.