Máy bay tư nhân lao xuống đường phố Malaysia, không ai sống sót

Thứ Năm, 17/08/2023, 18:01

Ít nhất 10 người, gồm 2 thành viên phi hành đoàn, 6 hành khách trên chuyến bay, 1 tài xế ô tô và 1 người điều khiển xe máy, được xác định thiệt mạng trong vụ máy bay tư nhân Malaysia mất kiểm soát, lao xuống đường ở bang Selangor, Straits Times ngày 17/8 đưa tin. 

Máy bay tư nhân lao xuống đường phố Malaysia, không ai sống sót -0
Hiện trường vụ máy bay Premier 1 rơi ở Malaysia. Ảnh: EPA - EFE.

Ngày 17/8, Cơ quan hàng không dân dụng Malaysia (CAAM) cho biết, một máy bay cỡ nhỏ chở 8 người, gồm 2 thành viên đội bay và 6 hành khách, đã bị rơi ở bang Selangor.

Cụ thể, máy bay Beechcraft Model 390 (Premier 1) bị rơi khoảng 14h40 (giờ địa phương) ở gần thị trấn Elmina, trên đường khởi hành từ hòn đảo nghỉ mát Langkawi và hướng đến sân bay Sultan Abdul ở bang Selangor. Dù đã được phép hạ cánh, nhưng chiếc Premier 1 sau đó mất liên lạc với đài kiểm soát.

Đại úy Norazman Mahmud, Giám đốc điều hành CAAM thông tin, kiểm soát không lưu của sân bay Subang đã quan sát thấy khói bốc ra từ khu vực máy bay rơi ở Elmina vào khoảng 14h50, nhưng máy bay trước đó không thực hiện bất cứ cuộc gọi cấp cứu nào.

Theo cảnh sát trưởng bang Selangor Datuk Hussein Omar Khan, máy bay đã lao xuống đường và đâm vào 1 ô tô, 1 xe máy. Vụ việc làm bùng lên đám cháy lớn giữa phố và lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực để kiểm soát đám cháy trong vòng 10 phút.

Tất cả 2 thành viên phi hành đoàn và 6 hành khách trên chuyến bay đều thiệt mạng. Tài xế ô tô và người điều khiển xe máy cũng tử vong khi bị va chạm. Việc khám nghiệm tử thi đang được tiến hành để xác nhận danh tính nạn nhân. Cảnh sát cũng triển khai đội điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. 

Được biết, chiếc Premier 1 được điều hành bởi Jet Valet, một công ty dịch vụ bay tư nhân độc quyền tại Malaysia. Trong một tuyên bố, Jet Valet cam kết sẽ hợp tác toàn diện với phía cảnh sát. 

Kim Ngọc
.
.
.