Mỹ dọa đóng băng hàng tỷ USD của Iran gửi ở ngân hàng nước ngoài

Thứ Sáu, 13/10/2023, 09:28

Mỹ khẳng định Iran sẽ không thể sớm tiếp cận số tiền 6 tỷ USD của nước này gửi tại một ngân hàng Qatar như đã thỏa thuận để tạo tiền đề cho cuộc trao đổi tù nhân và Washington có quyền đóng băng hoàn toàn tài khoản này.

Mỹ chặn Iran tiếp cận 6 tỷ USD  -0
Ảnh minh họa AP. 

Vấn đề khả năng tiếp cận các khoản tiền của Iran đã được chú ý kể từ khi Hamas tấn công Israel hôm 7/10, khơi mào cho cuộc đối đầu mới với Israel, gây ra thương vong lớn.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tel Aviv, nói rằng Iran chưa truy cập hay chi bất kỳ khoản nào trong số 6 tỷ USD gửi tại ngân hàng Qatar, đồng thời cho biết thêm Mỹ “sẽ giám sát chặt chẽ các khoản tiền và có quyền đóng băng khối tài sản này”.

Ông Blinken cho biết Kho bạc Mỹ giám sát mọi khoản giải ngân để đảm bảo khoản tiền 6 tỷ USD chỉ được sử dụng cho mục đích nhân đạo.

Truyền thông Mỹ đưa tin, Mỹ và Qatar đã đồng ý ngăn Iran tiếp cận số tiền này và cho rằng Iran không giấu giếm sự ủng hộ của mình đối với Hamas. Tuy nhiên, Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm 10/10 cho biết Tehran không liên quan đến cuộc tấn công của Hamas vào Israel.

Phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc khẳng định chính phủ Mỹ “nhận thức sâu sắc rằng họ không thể từ bỏ” thỏa thuận đã đạt được về số tiền được chuyển đến Qatar từ một tài khoản ở Hàn Quốc để đáp ứng nhu cầu nhân đạo của Iran.

“Số tiền này thuộc về người dân Iran một cách hợp pháp, được dành cho Chính phủ Cộng hòa Hồi giáo Iran để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua lại tất cả các nhu yếu phẩm thiết yếu và không bị trừng phạt cho người Iran”, phái đoàn nhấn mạnh.

Số tiền này được cho là doanh thu từ dầu mỏ của Iran, đã bị đóng băng ở Seoul sau khi Washington, dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, ban hành lệnh cấm hoàn toàn đối với xuất khẩu dầu của Iran và trừng phạt các ngân hàng của nước này vào năm 2019.

Duy Tiến (Theo Reuters)
.
.
.