Mỹ tuyên bố "không tham gia" nếu Israel trả đũa Iran

Thứ Hai, 15/04/2024, 05:30

Tổng thống Joe Biden đã cảnh báo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Washington sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc phản công nào chống lại Iran, theo các quan chức Mỹ.

Mỹ không tham gia -0
Tổng thống Mỹ phản đối việc tham gia vào các nỗ lực trả đũa Iran của Israel. Ảnh minh họa Getty Images. 

Mối đe dọa về một cuộc chiến tranh công khai nổ ra giữa Israel và Iran, những nước đối thủ truyền kiếp ở Trung Đông, và nguy cơ Mỹ bị kéo sâu hơn vào cuộc xung đột đang khiến khu này rơi vào tình thế nguy hiểm, khiến các nước Arab cũng như trên thế giới kêu gọi kiềm chế.

Người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết trên chương trình “This Week” của đài ABC ngày 14/4 rằng Mỹ sẽ tiếp tục giúp Israel tự vệ nhưng không muốn chiến tranh, Mỹ không muốn xung đột với Iran. 

Trong khi đó, Vua Abdullah của Jordan đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Biden rằng bất kỳ sự leo thang nào nữa từ Israel sẽ làm gia tăng xung đột trong khu vực, theo truyền thông nhà nước Jordan.

Các quan chức Israel cho biết nội các chiến tranh gồm 5 thành viên của ông Netanyahu ủng hộ việc trả đũa trong cuộc họp vào ngày 14/4, mặc dù chưa thống nhất về thời gian và quy mô của bất kỳ phản ứng nào.

Iran đã phát động cuộc tấn công nhằm vào Israel nhằm trả đũa cho việc khu vực đại sứ quán của nước này ở Syria bị không kích hôm 1/4, giết chết các chỉ huy hàng đầu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng. Cuộc tấn công xảy ra sau nhiều tháng đụng độ giữa Israel và các đồng minh khu vực của Iran, do cuộc chiến ở Gaza gây ra.

Tuy nhiên, Israel tuyên bố cuộc tấn công của hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái, hầu hết được phóng từ bên trong Iran, chỉ gây ra thiệt hại khiêm tốn ở vì hầu hết đều bị hệ thống phòng thủ “Iron Dome” của Israel bắn hạ cũng như sự trợ giúp từ Mỹ, Anh, Pháp và Jordan.

Một căn cứ Không quân ở miền Nam Israel bị trúng bom nhưng vẫn tiếp tục hoạt động bình thường và một đứa trẻ 7 tuổi bị thương nặng do mảnh đạn. Không có báo cáo nào khác về thiệt hại nghiêm trọng.

Trong khi đó, Israel vẫn trong tình trạng cảnh giác cao độ với các biện pháp khẩn cấp dự kiến sẽ được duy trì cho đến cuối ngày 15/4, bao gồm lệnh cấm các hoạt động ở trường học và hạn chế tụ tập đông người.

Tham mưu trưởng quân đội Iran, Thiếu tướng Mohammad Bagheri nói trên truyền hình: “Phản ứng của chúng tôi sẽ quyết liệt hơn nhiều so với hành động quân sự tối nay nếu Israel trả đũa Iran” và tuyên bố với Washington rằng các căn cứ của họ cũng có thể bị tấn công nếu Mỹ giúp Israel trả đũa.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian cho biết Tehran đã thông báo với Mỹ rằng cuộc tấn công vào Israel sẽ bị hạn chế và chỉ nhằm mục đích tự vệ, đồng thời các nước láng giềng trong khu vực đã được thông báo về kế hoạch tấn công của họ trước 72 giờ.

Nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Iran đã thông báo trước cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Iran cho biết cuộc tấn công nhằm mục đích trừng phạt “tội ác của Israel”, nhưng giờ đây họ “coi như vấn đề đã kết thúc”.

Nga, Trung Quốc, Pháp, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như các quốc gia Arab như Ai Cập, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, kêu gọi kiềm chế.

Duy Tiến
.
.
.