Nga bác tin huy động thêm 300.000 binh sĩ cho chiến sự Ukraine

Thứ Năm, 04/04/2024, 07:51

Điện Kremlin khẳng định Nga không có kế hoạch huy động thêm 300.000 binh sĩ phục vụ chiến dịch quân sự ở Ukraine trước ngày 1/6 tới như tuyên bố của Tổng thống Ukraine.

Trong cuộc họp báo với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb ở thủ đô Kiev của Ukraine ngày 3/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, Nga "sẵn sàng huy động thêm 300.000 binh sĩ trước ngày 1/6 tới" để phục vụ chiến dịch quân sự ở Ukraine, PravdaUkraine đưa tin.

Nga bác tin huy động thêm 300.000 binh sĩ -0
Binh sĩ Nga trên thiết giáp tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh: TASS

Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitri Peskov cùng ngày khẳng định tuyên bố của ông Zelensky "không đúng sự thật", thông tấn Nga TASS dẫn lời.

Từ sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Moscow đã tiến hành một đợt huy động 300.000 quân từ lực lượng dự bị năm 2022. Hôm 3/4, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận hơn 100.000 người đã kí hợp đồng nhập ngũ tính từ đầu năm 2024, bao gồm 16.000 người trong 10 ngày gần nhất.

Bình luận của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Ukraine lo ngại Nga có thể mở một đợt tiến công dữ dội mới vào cuối tháng 5, đầu tháng 6/2024. Kiev hiện đang tìm cách huy động nhân lực và vận động phương Tây viện trợ vũ khí phục vụ chiến sự.

Trước đó, tháng 12/2023, Tổng thống Zelensky từng nói rằng, quân đội Ukraine đề xuất huy động thêm tới 500.000 binh sĩ. Đại tướng Oleksandr Syrskyi, tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tuần trước mô tả con số này không còn phù hợp và "được giảm một cách đáng kể" sau khi họ xem xét lại các nguồn lực.

Cũng tại buổi họp báo ở Kiev, khi được hỏi về việc Ukraine sẽ huy động bao nhiêu binh sĩ trong năm 2024, ông Zelensky không nêu con số chính xác, nhưng khẳng định Kiev sẽ "không cần tới nửa triệu người".

Bước sang năm chiến sự thứ ba, quân đội Ukraine rơi vào thế yếu và liên tiếp phải thoái lui khỏi các vị trí trọng yếu do tình trạng cạn kiệt đạn dược khi gói viện trợ quan trọng vẫn mắc kẹt tại quốc hội Mỹ, còn Liên minh châu Âu (EU) không thể cung cấp đạn dược đúng thời hạn như đã cam kết.

Thái Hà
.
.
.