Nga nói gì về khả năng công nhận chính quyền Taliban?

Thứ Hai, 16/08/2021, 07:49

Chính quyền Nga thông báo, họ không rút đại sứ quán khỏi Kabul giống phương Tây, song sẽ không vội vàng công nhận chính quyền mà Taliban vừa giành được ở Afghanistan.

Nga nói gì về khả năng công nhận chính quyền Taliban? -0
Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Afghanistan, ông Zamir Kabulov. Ảnh: TASS

"Chúng tôi sẽ không vội vàng trong việc công nhận. Chúng tôi sẽ chờ đợi và xem xét xem chế độ ở đó hành xử ra sao", TASS sáng nay 16/8 (giờ Hà Nội) dẫn lời đặc phái viên của Tổng thống Nga về Afghanistan, ông Zamir Kabulov, nêu quan điểm chính thức của Nga về tình hình Afghanistan.

Tuy nhiên, Kabulov cũng cho biết, ông hi vọng có thể thiết lập một quan hệ hữu nghị giữa Moscow và ban lãnh đạo mới của Afghanistan. "Đây không chỉ là hy vọng của riêng tôi. Tôi chắc chắn về điều đó. Chúng tôi sẽ xây dựng quan hệ dựa trên những chất liệu đã được tích lũy từ lâu", Kabulov nói với TASS.

Bình luận trên được quan chức Nga đưa ra sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi các nước không vội đơn phương công nhận chính quyền mới ở Afghanistan. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ sớm nhóm họp để thảo luận về tình hình ở Afghanistan.

Sau khi Taliban tiến vào thủ đô Kabul hôm 15/8, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cùng nhiều quan chức đã chạy trốn ra nước ngoài mà không tiến hành bàn giao quyền lực. Truyền thông quốc tế cho biết, một chính phủ lâm thời sẽ được lập ra ở Kabul, nhưng Taliban sau đó loại trừ khả năng này.

Nga nói gì về khả năng công nhận chính quyền Taliban? -0
Các tay súng Taliban bên trong Phủ Tổng thống Afghanistan hôm 15/8. Ảnh: AP 

Theo lời đặc phái viên Nga, ông Ghani chính là người chịu trách nhiệm cho tình thế hiện nay ở Afghanistan. "Ghani đã trì hoãn và từ chối tổ chức các cuộc đàm phán trong suốt một năm liền. Giờ ông ta đã mất tất cả", đặc phái viên Kabulov phát biểu.

Trước bối cảnh tình hình tại thủ đô Afghanistan diễn biến phức tạp, các nước phương Tây đã sơ tán nhân viên khỏi Kabul, trong khi đó, Đại sứ quán Nga tại Afghanistan khẳng định họ không có kế hoạch sơ tán vì không thấy có nguy cơ an ninh nào đáng kể.

RIA Novosti hôm 15/8 cũng dẫn lời ông Kabulov tiết lộ, Nga là một trong số các quốc gia nhận được sự đảm bảo từ lực lượng Taliban là tòa đại sứ của họ sẽ được an toàn. "Sự đảm bảo này được đưa ra một thời gian rồi và không chỉ có Nga", ông Kabulov nói.

Trong các phát ngôn gần đây, Taliban cũng cam kết đảm bảo an toàn cho công dân nước ngoài ở Kabul. Nhóm đồng thời tuyên bố cuộc chiến ở Afghanistan đã kết thúc và sẽ sớm tuyên bố thành lập "Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan".

Thiện Nhân
.
.
.