Nga tập kích lớn, nhiều khu vực Ukraine chìm trong bóng tối

Thứ Hai, 25/03/2024, 06:46

Ukraine thừa nhận hệ thống năng lượng hư hại rất nghiêm trọng vì các cuộc tập kích của Nga, trong đó nhà cung cấp điện DTEK mất 50% công suất phát điện.

PravdaUkraine ngày 24/3 dẫn lời ông Serhiy Kovalenko, giám đốc điều hành tập đoàn điện lực hàng đầu của Ukraine DTEK, xác nhận, các cuộc tập kích của Nga đã gây hư hại rất nghiêm trọng đối với hạ tầng phát điện và phân phối điện trên khắp lãnh thổ Ukraine, gây mất điện diện rộng.

Nga tập kích lớn, Ukraine chìm trong bóng tối -0
Khung cảnh tan hoang tại nhà máy thủy điện Dnipro sau cuộc tập kích của Nga. Ảnh: GettyImages

"DTEK mất 50% công suất phát điện", ông Serhiy Kovalenko nói. "Một lượng lớn nhà máy nhiệt điện, thủy điện bị tấn công. Đối phương cũng tập kích rất nhiều trạm trung chuyển điện, máy biến áp của tập đoàn điện lực quốc gia Ukrenergo".

Theo lời ông Kovalenko, việc phục hồi các cơ sở điện bị tập kích sẽ "mất nhiều tháng chứ không phải một vài tuần". Ông thừa nhận Ukraine sẽ thiếu điện vào mùa Hè vì chưa thể bù đắp.

Nga tuần qua qua liên tiếp tập kích hạ tầng năng lượng Ukraine. Hôm 24/3, Ukraine nói rằng Nga khai hỏa 29 tên lửa Kh-101/Kh-555 và 28 UAV tự sát, nhưng Kiev đã chặn được 18 tên lửa và 25 UAV. Hôm 22/3, Nga không kích phá hủy nhà máy thủy điện lớn nhất Ukraine là Dnipro HEP ở khu vực Zaporizhzhia.

Cùng ngày, Reuters dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Kiev đang cố gắng khôi phục việc cung cấp điện tại nhiều nơi, tập trung vào thành phố Kharkov, đô thị lớn thứ hai của Ukraine. Hầu hết các trạm biến áp lớn ở Kharkov đều đã bị phá hủy, theo PravdaUkraine.

Bộ Năng lượng Ukraine mới đây cũng thông báo dừng xuất khẩu và tăng cường nhập khẩu điện để sử dụng trong nước. Ukraine đã kết nối hạ tầng điện với châu Âu từ đầu năm 2022, khởi động xuất khẩu điện qua Romania từ tháng 7/2022. Tuy nhiên, việc bán điện nhiều lần bị gián đoạn do hạ tầng năng lượng bị hư hại.

Ngoài các cơ sở năng lượng bị phá hủy, Nga hiện kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia nằm bên bờ sông Dnipro. Trước khi chiến sự nổ ra, cơ sở này vận hành 6 lò phản ứng hạt nhân, tạo ra 42 tỷ kWh điện/năm, chiếm 20% sản lượng điện hàng năm của Ukraine.

Thái Hà
.
.
.