Nga, Ukraine cáo buộc lẫn nhau về các vụ tập kích trong đêm

Chủ Nhật, 06/08/2023, 16:16

Ukraine ngày 6/8 cho biết, Nga đã phát động cuộc tập kích nhiều đợt trong đêm nhằm vào nước này với việc sử dụng tên lửa cũng như máy bay không người lái.

Cụ thể, Nga sử dụng 70 vũ khí tấn công đường không, bao gồm tên lửa hành trình và tên lửa siêu thanh cũng như máy bay không người lái (UAV) do Iran sản xuất trong cuộc tấn công từ đêm 5/8 đến rạng sáng 6/8, không quân Ukraine cho biết, với ít nhất 10 tên lửa dường như đã vượt qua hệ thống phòng không.

Trong một thông báo trên Telegram, lực lượng phòng không của Ukraine xác nhận đã phá hủy 30 trong số 40 tên lửa hành trình và tất cả 27 UAV tấn công mà Nga đã phóng trong đêm. Lực lượng này cũng cho biết, Nga đã phóng ba tên lửa siêu thanh Kinzhal, nhưng không cung cấp thêm thông tin. 

Vướng cáo buộc Ukraine nói Nga dùng UAV tập kích -0
Phía Ukraine nói Nga sử dụng UAV thực hiện các cuộc tập kích trong đêm. Ảnh: Reuters

Hiện Nga chưa bình luận về thông tin này. Phía Ukraine cũng chưa xác nhận những thiệt hại mà cuộc tấn công gây ra. 

Trong khi đó, Phó thống đốc khu vực Khmelnytskyi ở miền Tây Ukraine Serhiy Tiurin nói rằng, một sân bay quân sự ở Starokostiantyniv nằm trong số các mục tiêu tấn công của Nga. "Đã có một loạt vụ nổ ở Starokonstiantyniv và Khmelnytskyi", ông chia sẻ trên Telegram, khẳng định hầu hết tên lửa đã bị lực lượng phòng không bắn hạ.

Trước đó, phía Nga cáo buộc các lực lượng vũ trang Ukraine đã dùng bom chùm tấn công thành phố Donetsk, theo thông báo ngày 6/8 của Trung tâm Kiểm soát và Điều phối chung (JCCC) cho Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR).

Vụ bắn phá được ghi nhận tại quận Kievsky lúc 23h45 đêm 5/8 (theo giờ Moscow). Một vụ pháo kích trước đó bằng bom chùm được ghi nhận lúc 22h cùng ngày. Thị trưởng Donetsk Alexey Kulemzin lưu ý rằng, quân đội Ukraine tiếp tục tấn công thành phố lúc 23h55.

Ukraine bắt đầu sử dụng bom, đạn chùm sau khi nhận được loại vũ khí gây tranh cãi này từ Mỹ hồi giữa tháng 7. Mỹ cho biết, quyết định cung cấp bom chùm là do Ukraine không còn nhiều đạn pháo tiêu chuẩn. Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan, việc cung cấp bom chùm chỉ mang tính tạm thời.

Linh Chi
.
.
.