Người biểu tình Sri Lanka chiếm Văn phòng Thủ tướng

Thứ Tư, 13/07/2022, 19:05

Người biểu tình tại Sri Lanka ngày 13/7 đã chiếm khu vực Văn phòng Thủ tướng nước này tại thủ đô Colombo.

  • Người biểu tình Sri Lanka chiếm Văn phòng Thủ tướng  - 0

    Người biểu tình trên đường phố Colombo. Ảnh Reuters. 

  • Người biểu tình Sri Lanka chiếm Văn phòng Thủ tướng  - 1

    Người biểu tình chiếm Văn phòng Thủ tướng. 

  • Người biểu tình Sri Lanka chiếm Văn phòng Thủ tướng  - 2

    Khói cay mù mịt. Ảnh Reuters.  

  • Người biểu tình Sri Lanka chiếm Văn phòng Thủ tướng  - 3

    Ảnh Reuters. 

  • Người biểu tình Sri Lanka chiếm Văn phòng Thủ tướng  - 4

    Binh sĩ được huy động để kiểm soát tình hình. Ảnh AP. 

..

Hàng nghìn người biểu tình tụ tập và tiếp tục kêu gọi Tổng thống Mahinda Rajapaksa và Thủ tướng Ranil Wickremesinghe từ chức.

Trước tình thế này, ông Wickremesinghe đã chỉ đạo quân đội và cảnh sát nước này “áp dụng các biện pháp cần thiết để khôi phục trật tự”. “Những người biểu tình muốn ngăn chặn tôi thực hiện các nhiệm vụ của mình trên cương vị Tổng thống tạm quyền”, ông Wickremesinghe cho biết trong một phát biểu trên truyền hình.

“Chúng ta không thể phá vỡ hiến pháp. Chúng ta không thể để cho những kẻ phát xít tiếp quản. Chúng ta phải ngăn chặn phát xít đe dọa nền dân chủ của chúng ta”, ông Wickremesinghe nói thêm.

Ngoài ra, Tổng thống tạm quyền cũng thành lập một hội đồng an ninh – quốc phòng, bao gồm các tướng lĩnh lực lượng vũ trang, nhằm “khôi phục luật pháp và trật tự”.

Theo hãng tin NewsWire của Sri Lanka, ít nhất 30 người được xác nhận đã bị thương trong cuộc biểu tình tại Văn phòng Thủ tướng.

Cảnh sát đã sử dụng hơi cay và vòi rồng để trấn áp những người biểu tình quá khích.

Biểu tình tại Sri Lanka tiếp tục gia tăng sau khi quân đội nước này xác nhận Tổng thống Gotabaya Rajapaksa đã rời quốc đảo này sang Maldives. Lãnh đạo 73 tuổi này trước đó thông báo sẽ từ chức trong ngày 13/7 để mở đường “chuyển giao quyền lực trong hòa bình”. Ông được cho là ra nước ngoài để tránh nguy cơ bị bắt giam sau khi từ chức.

Duy Tiến (Theo Al Jazeera)
.
.
.