Núi lửa lớn nhất thế giới phun trào trở lại sau gần 40 năm ngủ yên

Thứ Ba, 29/11/2022, 07:39

Núi lửa Mauna Loa tại Hawaii (Mỹ), ngọn núi lửa còn hoạt động lớn nhất thế giới, bắt đầu phun trào trở lại hôm 27/11 (giờ địa phương), lần đầu tiên kể từ năm 1984, chấm dứt thời kỳ “ngủ yên” lâu nhất trong lịch sử của ngọn núi này.

Núi lửa lớn nhất thế giới phun trào trở lại sau gần 40 năm ngủ yên -0
Dòng dung nham hiện chỉ ở đỉnh núi và được dự báo không gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Ảnh USGS/AP. 

Bầu trời đêm của Đảo Lớn, hòn đảo lớn nhất tại Hawaii, được nhuộm bởi một màu đỏ khi dung nham nóng, sáng phun ra từ ngọn núi lửa. Cơ quan Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, dòng dung nham hiện không đe dọa đến cuộc sống của người Hawaii ở phía dưới chân núi, tuy nhiên, khí và tro mịn từ hoạt động núi lửa có thể gây ra ảnh hưởng nhất định.

Núi Mauna Loa cao 4.169 m tọa lạc trên Thái Bình Dương, là một phần của chuỗi núi lửa hình thành quần đảo Hawaii. Lần gần nhất núi này phun trào là vào tháng 3 và tháng 4/1984, tạo ra một dòng dung nham cách Hilo, thành phố lớn nhất của hòn đảo, chỉ hơn 8 km.

Dân số tại đảo này đã tăng gấp đôi kể từ những năm 1980. Phần lớn cư dân sống tại thành phố Kailua-Kona, ở phía tây của ngọn núi lửa, với khoảng 23.000 dân cũng như Hilo, ở phía đông với 45.000 dân.

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp của Hawaii đã mở 2 trung tâm trú ẩn trên đảo để đề phòng trường hợp xấu nhất, đồng thời nhấn mạnh rằng không có dấu hiệu nào cho thấy dung nham sẽ đe dọa các khu dân cư cũng như chưa đưa ra bất kỳ lệnh sơ tán nào.

Cơ quan này cho biết khoảng một nửa số vụ phun trào được ghi nhận của núi Mauna Loa chỉ xảy ra ở đỉnh núi.

“Hàng xóm” của núi Mauna Loa, núi Kilauea từng phun trào năm 2018 và phá hủy ít nhất 700 ngôi nhà của cư dân.

Trong lần phun trào năm 1950, dòng dung nham của núi Mauna Loa chảy hơn 24 km và tiến đến biển chỉ trong chưa đầy 3 tiếng.

Duy Tiến (Theo Reuters)
.
.
.