Quan chức WHO nói gì về mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19?

Thứ Ba, 31/08/2021, 17:17

Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phụ trách khu vực châu Âu mới đây khẳng định, việc tiêm mũi vaccine tăng cường "hoàn toàn không thể coi là xa xỉ", đi ngược lại với tuyên bố mà WHO đưa ra hồi đầu tháng 8. 

Giám đốc WHO khu vực châu Âu Hans Kluge cho hay: "Mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ ba không phải mũi tiêm xa xỉ tước đi từ những người chờ được tiêm liều đầu tiên. Về cơ bản, đây là cách đảm bảo an toàn cho những người dễ bị tổn thương nhất".

Ông Hans Kluge viện dẫn, 30/53 nước thành viên khu vực châu Âu của WHO đã báo cáo về tỷ lệ gia tăng ca nhiễm trở lại trong hai tuần qua, ít nhất là 10%. Không những vậy, quan chức này còn cảnh báo tâm lý hoài nghi về sự hiệu quả của vaccine và phủ nhận khoa học ở nhiều người dân, đang cản trở châu lục này kiểm soát đại dịch. 

Quan chức WHO phản bác tổ chức về mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19 -0
Ông Hans Kluge, Giám đốc WHO tại châu Âu. Ảnh: ekathimerini.

Quan điểm nêu trên của ông Hans Kluge đi ngược lại hoàn toàn so với tuyên bố mà WHO đưa ra hồi đầu tháng 8, rằng chưa có dữ liệu cho thấy cần phải tiêm mũi vaccine tăng cường cũng như việc tiêm mũi vaccine thứ ba sẽ làm gia tăng bất bình đẳng về vaccine giữa các nước giàu và các nước thu nhập thấp.

Theo WHO, các loại vaccine trong danh sách sử dụng khẩn cấp của cơ quan này đều có khả năng bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của virus nếu đã được tiêm đầy đủ. Do đó, WHO khuyến nghị các quốc gia giàu có không nên đặt mua thêm vaccine ngừa COVID-19 để tiêm tăng cường trong khi nhiều nước khác vẫn chưa nhận được vaccine.

Được biết, gần 850 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 đã được sử dụng ở châu Âu trong tám tháng qua và gần một nửa dân số khu vực này đã được tiêm hai mũi. Tuy nhiên, những báo cáo về tỉ lệ nhiễm COVID-19 gia tăng trở lại thời gian gần đây đã khiến một số nước như Pháp hay Đức lên kế hoạch tiêm mũi thứ ba.

Trước đó, CNBC dẫn lời ông Elin Hoffmann Dahl, cố vấn y tế về các bệnh truyền nhiễm của chiến dịch tiếp cận thuộc Tổ chức Bác sỹ không biên giới đánh giá: “Việc chúng ta tiêm tăng cường cho những người trưởng thành khỏe mạnh là không cần thiết. Trước sự xuất hiện của các biến thể, nếu để xảy ra tình trạng phần lớn dân số thế giới không được tiêm chủng, thì chắc chắn chúng ta sẽ cần đến các loại vaccine mới trong tương lai”.

Linh Đan
.
.
.