Rơi máy bay tập trận tại Australia, 3 lính Mỹ thiệt mạng

Chủ Nhật, 27/08/2023, 16:52

CNN ngày 27/8 đưa tin, 3 lính thủy quân lục chiến Mỹ đã thiệt mạng và một số người khác bị thương nặng, sau khi một chiếc máy bay MV-22B Osprey bị rơi trong cuộc tập trận quân sự ở Australia.

Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 27/8, phía Mỹ xác nhận rằng có 3 binh sĩ thiệt mạng trong số 23 lính thủy quân lục chiến trên chiếc máy bay MV-22B Osprey gặp nạn. Ngoài ra, 5 người khác bị thương nặng đang được chữa trị tại bệnh viện hoàng gia Darwin. 

Theo đó, vụ rơi máy bay xảy ra trên đảo Melville (Australia) vào khoảng 9h30 (giờ địa phương), trong khuôn khổ cuộc tập trận Predator’s Run 2023 giữa quân đội Australia, Mỹ, Indonesia, Philippines và Timor Leste.

Rơi máy bay tập trận tại Australia, 3 lính thủy quân lục chiến Mỹ thiệt mạng -0
Theo CNN, hồ sơ an toàn của MV-22B Osprey liên tục bị đặt dấu hỏi sau hàng loạt sự cố. Ảnh: Purdue.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles bày tỏ lời chia buồn trong một tuyên bố chung.

“Các binh sĩ Australia và Mỹ đã kề vai sát cánh trong hơn một thế kỷ. Liên minh của chúng tôi được xây dựng dựa trên những liên kết lâu bền và các giá trị chung. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất và cam kết sẽ nỗ lực tập trung vào công tác hỗ trợ cũng như ứng phó với sự cố", tuyên bố nêu rõ. 

Được biết, MV-22B Osprey là loại máy bay cánh quạt lật, có khả năng cất cánh và hạ cánh theo phương thẳng đứng. Với hai động cơ được đặt cố định trên phần đầu cánh, MV-22B Osprey có khả năng di chuyển với tốc độ nhanh hơn trực thăng thông thường. 

Đây là vụ tai nạn chết người mới nhất của lính Mỹ liên quan đến máy bay quân sự Osprey. Vào năm 2022, 5 lính thủy quân lục chiến Mỹ đã thiệt mạng sau khi một máy bay MV-22B Osprey bị rơi trong một nhiệm vụ huấn luyện gần Glamis, California. Cùng năm đó, 4 quân nhân Mỹ khác cũng thiệt mạng khi chiếc Osprey của họ bị rơi trong cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Na Uy.

Kim Ngọc
.
.
.