Rơi trực thăng ở miền Đông Nepal, ít nhất 5 người thương vong

Thứ Bảy, 06/05/2023, 07:14

Hindustan Times hôm 5/5 đưa tin, một vụ rơi máy bay trực thăng đã xảy ra ở miền Đông Nepal, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Người Phát ngôn quân đội Nepal cho hay, các binh sĩ vẫn đang nỗ lực thực hiện công tác cứu hộ. 

Rơi trực thăng ở miền Đông Nepal, ít nhất 5 người thương vong -0
Hiện trường vụ rơi trực thăng tại miền Đông Nepal. Ảnh: ANI.

Theo một tuyên bố chính thức từ quân đội Nepal, chiếc trực thăng xấu số tên Simrik Ali thuộc sở hữu tư nhân, bị rơi gần sông Bhotekhola, huyện Sankhuwasabha, lúc 13h20 hôm 5/5 (giờ địa phương). Chiếc trực thăng này gặp nạn khi đang chở vật liệu xây dựng cho dự án thủy điện Upper Arun.

Cụ thể, khi chuẩn bị hạ cánh, Simrik Ali đã mất kiểm soát và đâm vào một cái cây. Người Phát ngôn sân bay quốc tê Tribhuvan cho biết: "Chiếc trực thăng đã mất liên lạc với sân bay Tumlingtar từ sáng".

Đến thời điểm hiện tại, tất cả những người trên trực thăng đã được đưa tới bệnh viện ở Thủ đô Kathmandu để cấp cứu, nhưng 1 người không qua khỏi vì trọng thương. 

Theo Kathmandu Post, 4 người bị thương còn lại được xác định là cơ trưởng Surendra Paudel, các thành viên phi hành đoàn Tshering Bhote, Manoj Thapa và nhân viên Cơ quan Điện lực Nepal Bikram Shankar.

Hiện vụ việc đang được quân đội Nepal điều tra, làm rõ.

Trước đó, hôm 9/4, một trực thăng chở hàng đã bị rơi ở khu vực Mt. Dhaulagiri thuộc Nepal, nhưng không gây thương vong.

Kim Ngọc
.
.
.